Mưa lớn gây lụt lội nghiêm trọng tại Karachi, 4 người thiệt mạng

Cục Khí tượng Pakistan (PMD) ngày 25/8 cho biết, các trận mưa lớn kéo dài kèm theo gió mùa xảy ra tại thành phố Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh đã tạo ra lượng mưa kỷ lục đổ xuống thành phố này vào tháng 8 trong suốt 36 năm qua.

Chú thích ảnh
Người dân lưu thông trên đường phố bị chìm trong nước lũ tại Lahore, tỉnh Punjab, Pakistan ngày 20/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, tại khu vực Faisal Base ở thủ đô Karachi, lượng mưa đo được là 345 mm, cao hơn gần 50mm so với lượng mưa từng ghi nhận tại Karachi vào năm 1984.

Mưa lớn đã khiến một số khu vực và tuyến đường ở thủ đô Karachi bị ngập sâu, nhấn chìm nhiều xe hơi, cũng như khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Bên cạnh các thiệt hại vật chất, nhà chức trách cho biết 4 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương do sự cố sập mái nhà và bị điện giật.

Tỉnh trưởng tỉnh Sindh, ông Syed Murad Ali Shah cho biết do lượng mưa đổ xuống quá lớn nên hầu hết các khu vực có địa hình thấp trong thành phố Karachi đều ngập trong nước. Để giải cứu những người đang mắc kẹt, chính quyền tỉnh đã áp đặt tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, người dân tại một số khu vực đã được sơ tán khỏi nhà tới những nơi an toàn. Các tuyến đường bị hư hỏng cũng đã được chính quyền cho phong tỏa. 

Chính quyền Pakistan đã điều quân đội và lực lượng an ninh tới Karachi để hỗ trợ giải cứu những người bị mắc kẹt trong vùng lũ.

Theo PMD, dự báo thành phố sẽ vẫn tiếp tục hứng chịu những cơn mưa lớn trong những ngày tới.

Thanh Hải (TTXVN)
Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại New Delhi, Ấn Độ
Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại New Delhi, Ấn Độ

Mưa lớn đã đổ xuống thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 19/8, gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường, càng làm tăng thêm những khó khăn của người dân tại thành phố này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN