Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong cuộc họp báo với Thủ tướng Bulgaria khi đó là Nikolay Denkov tại Sofia, ngày 6/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo RT, chính phủ mới của Bulgaria đã tuyên bố chấm dứt việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), vốn đã hỗ trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.
Phát biểu với báo giới ngày 9/6, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov cho rằng, cuộc xung đột không thể được giải quyết trên chiến trường. Theo ông, vấn đề lớn nhất của Ukraine hiện nay không phải là thiếu vũ khí, mà là thiếu nhân lực.
“Những gì chúng ta đang chứng kiến là một cuộc chiến tiêu hao. Dù tích lũy thêm bao nhiêu vũ khí thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ là mất thêm sinh mạng con người", ông nói.
Ông Stoyanov nhấn mạnh đã đến lúc các bên ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm “một nền hòa bình công bằng được cả hai bên chấp nhận”.
Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài trong suốt cuộc xung đột với Nga, bất chấp nhiều đợt huy động quân. Kiev ngày càng phải dựa vào chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc để bổ sung lực lượng trong bối cảnh tình trạng thiếu quân. Chiến dịch tuyển quân cũng vấp phải nhiều chỉ trích, trong khi nhiều nam giới trong độ tuổi quân sự đã rời khỏi đất nước để tránh bị động viên.
Dưới thời chính phủ tiền nhiệm, Bulgaria là một trong những nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược theo tiêu chuẩn Liên Xô quan trọng nhất cho Ukraine. Theo cựu Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đạn pháo do Bulgaria cung cấp từng chiếm khoảng 1/3 lượng đạn Ukraine sử dụng trong năm đầu tiên của cuộc xung đột.
Thủ tướng mới Rumen Radev, lãnh đạo đảng Progressive Bulgaria giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 4, từ lâu đã chỉ trích chính sách của Brussels đối với Ukraine. Trong thời gian giữ chức tổng thống giai đoạn 2022-2025, ông phản đối lệnh cấm vận năng lượng Nga, ngăn chặn đề xuất chuyển xe bọc thép cho Ukraine và liên tục kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đàm phán.
Trong những tuần gần đây, tại EU ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến ủng hộ việc nối lại đối thoại trực tiếp với Moskva. Một số lãnh đạo châu Âu thậm chí đề xuất bổ nhiệm đặc phái viên cấp cao để làm việc với Nga, trong bối cảnh lo ngại EU đã bị gạt ra bên lề trong các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt trước đó.
Về phía Nga, Moskva tiếp tục khẳng định rằng việc phương Tây cung cấp thêm vũ khí chỉ kéo dài cuộc xung đột, làm gia tăng thương vong và làm suy giảm triển vọng đạt được một giải pháp đàm phán.