Một số trường học ở Bắc Kinh chuyển sang học trực tuyến

Một số trường học ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phải chuyển sang chế độ học tập từ xa sau khi ghi nhận học sinh mắc COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm mới nhất.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến 15h00 ngày 27/4, tổng cộng 138 ca lây nhiễm trong cộng đồng đã được ghi nhận tại Bắc Kinh kể từ ngày 22/4, liên quan đến 8 quận. Học sinh của 6 trường phổ thông và 2 trường mẫu giáo chiếm 31% số ca mắc. Một số trường cấp I và cấp II, và trường mẫu giáo ở các quận Tây Thành, Đông Thành, Hải Điến và Triều Dương đã bắt đầu dạy học online từ ngày 28/4. Học sinh được yêu cầu tiến hành xét nghiệm PCR định kỳ tại cộng đồng nhằm sớm kiểm soát dịch. Bắt đầu từ ngày 27/4, tất cả trường tiểu học và trung học cơ sở, mẫu giáo và các trường dạy nghề cấp hai ở quận Thông Châu đã ngừng học trực tiếp.

Có 3 cộng đồng tại Bắc Kinh được xếp vào loại nguy cơ cao về dịch COVID-19 vào ngày 27/4, và 5 cộng đồng khác vào loại nguy cơ trung bình, nâng tổng số khu vực nguy cơ cao về dịch lên 5 và khu vực nguy cơ trung bình lên 15.

Cùng ngày, nhà chức trách dự báo lưu lượng khách đi du lịch ở Trung Quốc sẽ giảm trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5 trong bối cảnh các biện pháp nhằm kiềm chế dịch. Tổng cộng 100 triệu hành khách dự kiến sẽ đi lại trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày từ 30/4 - 4/5, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đường sắt Trung Quốc cho biết từ ngày 28/4 - 5/5, dự kiến sẽ có khoảng 32 triệu hành khách đi đường sắt, một mức tương đối thấp. Lãnh đạo công ty cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ cho cả vận tải hành khách và hàng hóa để đảm bảo đi lại an toàn và ổn định kinh tế trong dịp nghỉ lễ này.

Trong khi đó, thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, một trung tâm thương mại và sản xuất lớn ở miền Nam Trung Quốc, cùng ngày đã hoãn hàng trăm chuyến bay và bắt đầu xét nghiệm cho 5,6 triệu người sau khi phát hiện 1 ca nghi nhiễm ở sân bay. Hầu hết các chuyến bay cũng đã bị hủy.

Trung tâm công nghệ Hàng Châu gần Thượng Hải tối 27/4 cũng yêu cầu xét nghiệm định kỳ 48 giờ đối với 9,4 triệu người ở khu vực trung tâm, trong số 12,2 triệu cư dân thành phố, nếu họ muốn đến các nơi công cộng và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Trung Quốc đang ứng phó với đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất kể từ sau đỉnh dịch của làn sóng thứ nhất đầu năm 2020. Thành phố Thượng Hải ghi nhận hàng chục ca tử vong hằng ngày và thủ đô Bắc Kinh đã phải đóng cửa với các vùng lân cận có ca nhiễm. Theo chính sách "Không COVID", Trung Quốc áp dụng phong tỏa, xét nghiệm hàng loạt và hạn chế đi lại nhằm kiểm soát dịch. Ngày 28/4, Trung Quốc ghi nhận 11.367 ca mắc mới.

Bích Liên (TTXVN)
Các thành phố Trung Quốc tránh nguy cơ rơi vào tình cảnh như Thượng Hải
Các thành phố Trung Quốc tránh nguy cơ rơi vào tình cảnh như Thượng Hải

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đang thần tốc triển khai nhiều biện pháp từ xét nghiệm diện rộng cho đến phong tỏa nhằm tránh rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế và xã hội và Thượng Hải đang trải qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN