Một ngày bình thường của Putin diễn ra như thế nào?

Trên trường quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin được xem là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán. Thế nhưng công việc và cuộc sống hàng ngày của “Người đàn ông quyền lực nhất thế giới” này diễn ra như thế nào là điều mà ít người biết tới. Phóng viên Ben Judah của tờ Newsweek đã có bài phác họa khá chi tiết về chủ đề này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dậy muộn và khởi động một ngày mới với bữa sáng đơn giản, thường là có pho mát sữa. Khẩu phần ăn của ông chủ Điện Kremlin luôn giàu chất đạm, thường có trứng ốp lếp, cháo, nước hoa quả. Thực phẩm luôn tươi, với rất nhiều những rổ rau, giỏ hoa quả được chuyển đến từ trang trại của Giáo chủ Patriarch Kirill - người đứng đầu chính thống giáo toàn Nga.

Các phụ tá đã có mặt, nhưng họ sẽ phải đợi Tổng thống bơi khá lâu. Ông Putin rất thích được ngâm mình dưới bể bơi, có thể bơi hàng tiếng. Những người gần gũi nói rằng đó là lúc mà Tổng thống Nga có được những ý tưởng tốt nhất về những gì cần làm cho nước Nga. Sau khi tắm tráng bằng cả nước nóng và nước lạnh, ông Putin vận đồ, thường là những bộ quần áo được là kỹ, lịch sự, với cravat tông màu mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trong một sự kiện có tính nghi thức ở Điện Kremlin. Ảnh: Reuters


Ông chủ Điện Kremlin bắt đầu công việc hàng ngày bằng việc đọc hết cả chồng tài liệu, đựng trong 3 cặp da. Cặp thứ nhất là báo cáo về tình hình trong nước, do Cơ quan tình báo nội địa (FSB) cung cấp. Cặp thứ hai là cập nhật thông tin thời sự quốc tế do Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) soạn thảo và cuối cùng là tài liệu của Cục Bảo vệ Liên bang (FSO) đệ trình.

Tổng thống Nga được mệnh danh là người “nghiện tin tức”. Những tập tài liệu dày nhất theo yêu cầu của ông không phải là các báo cáo tình báo, mà là tạp chí, báo in hàng ngày. Tập báo mà ông đọc đầu tiên là một số tờ thuộc diện “lá cải” ở Nga như Komsomolskaya Pravda, Moskovsky Komsomolets. Đó là những tờ có nhiều tin “nóng”, với hàng triệu độc giả, đề cập đến đủ mọi vấn đề.

Sau đó là những tờ có chất lượng, có thể sẽ chịu sự kiểm duyệt ở mức độ nhất định nào đó, ví như từ Vedomosti và Kommersant. Đây thường là những những tờ báo đề cập đến công việc của điện Kremlin, với nhiều bài bình luận, phân tích. Tổng thống Nga đặc biệt chú ý đến chuyên trang viết về Putin của tác giả Andrey Kolesnikov trên tờ Kommersant và thường đọc từ đầu đến cuối.

Chồng báo cuối cùng, có lẽ ít quan trọng nhất: Báo nước ngoài. Nguồn báo này thường do Bộ Ngoại giao hoặc Văn phòng Phủ Tổng thống cung cấp, đáng chú ý nhất là những tài liệu nguyên bản tiếng Đức - ngôn ngữ mà ông Putin thông thạo từ khi còn là sỹ quan KGB làm việc tại Berlin.

Sau khi đọc đủ các loại thông tin, ông chủ Điện Kremlin chuyển sang xem xét các công việc trong ngày, được bộ phận giúp việc trình lên. Ông liếc qua các nghị trình và làm theo kế hoạch, không hề cười hay tỏ thái độ thích thú nào hết. Các cuộc gặp có lẽ là điều mà Putin không mấy hào hứng, nhưng đôi khi vẫn phải làm: Có thể là tiếp một vị khách nước ngoài đến chào xã giao, trao giải thưởng, huy chương cho các cá nhân hay là xét duyệt bổ nhiệm người đứng đầu một bộ phận, cơ quan thuộc liên bang...

Tổng thống không sống ở Moskva, vì ông không thích nơi này: Giao thông đông đúc, ô nhiễm, ken cứng người. Ông chọn một tòa biệt thự ở Novo-Ogaryovo nằm ở phía tây Moskva, cách Điện Kremlin khoảng 24 km. Tuyến đường này thường bị chặn mỗi khi xe riêng chở ông đi qua. Ông chủ Điện Kremlin thích làm việc ở dinh thự riêng và cắt giảm tối đa các cuộc gặp gỡ ở thủ đô kể từ năm 2012: Chỉ xuất hiện trong những sự kiện trang trọng, mang tính nghi thức. Tổng thống làm việc rất nhiều, như lời ông thừa nhận là hơn bất kể nhà lãnh đạo Nga nào kể từ thời Stalin.

Tổng thống Putin trong một trận hockey nội bộ. Ảnh: Reuters


Ông Putin luôn bận rộn, kể cả là dịp cuối tuần. Lịch trình không cố định trong hai ngày này, nhưng Tổng thống Nga thường có giờ học vào buổi chiều, chủ yếu là tiếng Anh. Giáo viên giúp ông học những từ mới khó, hát tiếng Anh. Thi thoảng ngày Chủ nhật ông cũng đến nhà thờ cầu nguyện hay xưng tội.

Về thú tiêu khiển, “người đàn ông quyền lực nhất thế giới” (theo bình chọn của tạp chí Forbes) thích môn hockey trên băng. Ông coi đây là môn thể thao tao nhã, vui vẻ, nhưng cũng đầy sức mạnh và luôn luyện tập mỗi khi có thời gian rảnh. Cứ vài tuần, Tổng thống Putin lại tổ chức một trận đấu nội bộ. Các tuyển thủ thường là những người thân tín, được ông tin cậy, bạn hoặc đồng nghiệp cũ. Đa phần họ đều xuất thân từ St Petersburg (quê hương ông Putin), là doanh nhân và nằm trong danh sách cấm đi lại mà Mỹ mới áp đặt trong các lệnh trừng phạt Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Ngoài công việc và thú vui, cuộc sống cá nhân của người đứng đầu nước Nga khá cô đơn. Mẹ ông đã mất, người vợ cũng mới ly dị, hai con gái hiện không còn sống ở Nga.


Kì cuối: Chuyện bếp núc trong các chuyến công du nước ngoài

Hoài Thanh (Lược dịch từ Newsweek)

15 năm nắm quyền và '10 vụ khó' mà Tổng thống Putin đối mặt
15 năm nắm quyền và '10 vụ khó' mà Tổng thống Putin đối mặt

Trong 15 năm nắm quyền ở các cương vị cao nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng phải đối mặt với nhiều vụ việc, sự kiện mà việc đưa ra quyết định là rất khó khăn, trước các sức ép ở cả trong và ngoài nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN