Moskva quyết bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine

Ngày 25/2, phát biểu với các nhà hoạt động địa phương trong chuyến thăm khu vực Crimea (Crưm) của Ukraine, người đứng đầu Ủy ban thuộc Quốc hội Nga phụ trách quan hệ với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, ông Leonid Slutsky tuyên bố Moskva sẽ bảo vệ những đồng bào tại đây nếu cuộc sống của họ bị đe dọa. Động thái trên phản ánh những căng thẳng tại Crimea, bán đảo ở Biển Đen có đa số người dân nói tiếng Nga và cũng là nơi đặt một căn cứ hải quân của Nga. Tuy nhiên, ông Slutsky không nói rõ Nga sẽ có hành động gì.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng Moskva bất bình trước chiến dịch phá hủy tượng đài đang diễn ra tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Hôm 24/2, một hành động bài Nga đã diễn ra tại tỉnh Lviv, nơi đã xảy ra vụ việc tháo dỡ tượng đài nhà chỉ huy quân sự xuất sắc của Nga là Mikhail Kutuzov". Bộ trên yêu cầu chính quyền mới ở Ukraine ngăn chặn những kẻ phá hoại di tích. Trước đó tại các vùng khác nhau của Ukraine, tượng đài lãnh tụ Vladimir Lenin đã bị giật đổ. Ngoài ra, ở các vùng phía Tây quốc gia Đông Âu này, đài tưởng niệm những người lính Xô Viết đấu tranh chống ách phát xít cũng bị phá hoại.

Người dân Ulraine ủng hộ chính sách thân Nga tuần hành tại thành phố cảng miền nam Sevastopol hôm 23/2. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố phản đối việc tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn tại Ukraine vào ngày 25/5 tới và cho rằng việc này đi ngược với thỏa thuận giữa chính quyền Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và phe đối lập tại Kiev tuần trước. Nga là nước duy nhất cho đến nay vẫn yêu cầu áp dụng thỏa thuận này.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao Phương Tây đang có mặt tại Kiev để tìm cách "cứu vãn" nền kinh tế Ukraine. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton hiện đang có mặt ở Ukraine. Nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao Mỹ William Burns cũng sẽ đến Kiev cùng với các đại diện của Bộ Tài chính Mỹ để thảo luận với EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng đã chỉ định một đặc phái viên về Ukraine và đề nghị thành lập một Nhóm tiếp xúc quốc tế để giúp Ukraine trong thời kỳ chuyển tiếp này.


T.N
Ukraine không phải chiến trường đối đầu Đông - Tây
Ukraine không phải chiến trường đối đầu Đông - Tây

Mỹ và Anh lên tiếng ủng hộ Ukraine trong giai đoạn biến động chính trị tại quốc gia này và cam kết rằng đây không nên được xem như là một chiến trường giữa Đông và Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN