Moldova thúc đẩy tiến trình gia nhập EU

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 14/11, Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu tuyên bố nước này sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Tổng thống Maia Sandu. Ảnh tư liệu: AFP/Getty Images 

Bà Sandu bày tỏ tin tưởng rằng việc cải thiện mức sống và tăng trưởng kinh tế đất nước sẽ thúc đẩy người dân phấn đấu đạt được các tiêu chuẩn châu Âu và gia nhập EU.

Tổng thống Moldova cho biết nước này dự định thực hiện mọi nghĩa vụ cần thiết và đạt được các tiêu chuẩn của EU vào năm 2030. Bà bày tỏ hy vọng EU sẽ đưa ra quyết định tích cực về việc kết nạp Moldova.

Tuyên bố trên được bà Sandu đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khuyến nghị bắt đầu đàm phán về việc Ukraine và Moldova gia nhập EU. Đây là một bước quan trọng đối với Moldova trên con đường hội nhập vào EU.

Duy Trinh (TTXVN)
Hungary ra tuyên bố chính thức về việc mở đàm phán gia nhập EU của Ukraine
Hungary ra tuyên bố chính thức về việc mở đàm phán gia nhập EU của Ukraine

Hungary cho rằng việc mở đàm phán gia nhập với một quốc gia đang có xung đột sẽ gây ra rủi ro an ninh cho toàn bộ châu Âu và tạo thêm gánh nặng tài chính cho EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN