Mối đe dọa lớn nhất với quân đội Ukraine là gì?

Mối đe dọa lớn nhất mà quân đội Ukraine hiện phải đối mặt chính là đòn tấn công bằng xe tăng từ quân ly khai. Đó là lý do buộc Ukraine phải dồn nỗ lực tối đa vào việc nghiên cứu, chế tạo vũ khí chống tăng. Đây là tuyên bố được Tổng thống Petro Poroshenko đưa ra trong chuyến thị sát Trung tâm huấn luyện quân sự Desna ở Chernihiv, miền bắc Kiev ngày 11/5.

Tại đó, ông Poroshenko chứng kiến việc thử nghiệm nhiều chủng hệ thống vũ khí, trang bị mới, trong đó có các loại tên lửa diệt tăng Stugna-P và Barrier đặt trên xe thiết giáp, do tập đoàn quốc phòng nhà nước Ukroboronprom phát triển. “Trước mắt chúng ta là loại vũ khí chống tăng hiện đại, chính xác, tinh vi nhất, có tầm bắn xa nhất”, Tổng thống Ukraine phát biểu, đồng thời nhất mạnh mọi quân nhân Ukraine sẽ được trang bị tốt nhất để đối mặt với “kẻ thù”. Theo ông, thông tin tình báo mà Ukraine thu được cho thấy, lực lượng ly khai ở miền Đông có ý định mở cuộc tấn công lớn, dựa chủ yếu vào sức mạnh hỏa lực xe tăng. Dự kiến, các hệ thống vũ khí mới được thử nghiệm này sẽ được phiên chế trong quân đội Ukraine vào đầu tháng sau.

Tổng thống Petro Poroshenko (trái) phát biểu tại buổi thị sát. Ảnh: Cencor.net


Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh, tập đoàn Ukroboronprom đã tích cực nội địa hóa việc nghiên cứu, chế tạo vũ khí, chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng linh kiện có nguồn gốc từ Nga. Những vũ khí chống tăng mới phần lớn do Ukraine sản xuất, chỉ sử dụng một phần rất nhỏ các bộ phận do các đối tác thuộc liên minh châu Âu (EU) cung cấp.

Kể từ khi nổ ra xung đột ở miền Đông, chính quyền Kiev nhiều lần đề nghị được cung cấp vũ khí phòng thủ để đối chọi lại lực lượng đòi ly khai tại Donbass, nhất là vũ khí chống tăng. Tuy nhiên, các đối tác phương Tây chưa đáp ứng yêu cầu này, chỉ viện trợ một số loại vũ khí phi sát thương. Các chuyên gia quân sự nhìn nhận, vũ khí chống tăng hiện tại của Ukraine có nhiều điểm hạn chế, không đủ sức hạ gục các loại thiết giáp, xe tăng hiện đại mà quân ly khai hiện có trong tay, ví dụ như loại T-72BM.

Lệnh ngừng bắn hiện đang rất mong manh. Tại Ukraine, dư luận lo ngại rằng quân ly khai có thể sẽ mở cuộc tấn công chỉ trong một vài tuần tới. Ông Poroshenko từng cảnh báo một kịch bản như vậy có thể sẽ nổ ra vào trung tuần tháng 5. Còn Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 11/5 thì bình luận, quân ly khai đã có đủ tiềm lực để phát động một chiến dịch tấn công không cảnh báo trước. “Đã có sự củng cố sức mạnh quân sự tại các khu vực giáp biên giới Nga và sâu bên trong lãnh thổ miền Đông Ukraine, với sự hiện diện của nhiều đoàn xe quân sự hạng nặng như xe tăng, pháo, hệ thống phòng không. Lực lượng đòi ly khai hiện có đủ sức mạnh để mở cuộc tấn công mới”.

Hệ thống vũ khí chống tăng mới tại buổi bắn thử nghiệm. Ảnh: Cencor.net


Mỹ, phương Tây cáo buộc Nga đứng sau hỗ trợ lực lượng ly khai củng cố sức mạnh, bằng việc cung cấp vũ khí, trang bị. Về phần mình, Nga kiên quyết khẳng định không can dự về mặt quân sự ở miền Đông Ukraine, cáo buộc chính quyền Kiev không tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận Misnk-2, nhất là về bầu cử, quy chế cho vùng Donbass, chấm dứt phong tỏa kinh tế đối với miền Đông.

Không có xung đột lớn sau Thỏa thuận Minsk-2, nhưng lệnh ngừng bắn không được các bên tuân thủ triệt để. Giao tranh vẫn diễn ra ở một số địa điểm ở miền Đông. Tại Donetsk, chiến sự đặc biệt căng thẳng tại làng Shyrokyne nằm ở phía đông thành phố cảng chiến lược Mariupol, với việc các bên cáo buộc lẫn nhau sử dụng vũ khí hạng nặng như súng cối 120 mm. Các cuộc giao tranh cũng diễn ra tại làng Pisky, Avdiivka (do quân đội Ukrainian kiểm soát) và Spartak (do quân ly khai kiểm soát). Còn tại Lugansk, các điểm nóng hiện nay là các khu vực Stanytsia Luhanska, Shchastya và Trokhizbenka.


Hoài Thanh (Theo Unian)

Các thủ lĩnh ly khai Ukraine không dự họp tại Minsk
Các thủ lĩnh ly khai Ukraine không dự họp tại Minsk

Các thủ lĩnh ly khai sẽ không tham dự cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc tại Belarus vì cho rằng sẽ không có quyết định mang tính đột phá nào được đưa ra tại sự kiện này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN