Tổng thống Ukraine nêu thời điểm kết thúc chiến tranh

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn tối 30/4 trên kênh truyền hình STB, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố chiến tranh sẽ kết thúc chỉ khi Donbass và Crimea quay trở lại nước này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: UNIAN


Theo Tổng thống Poroshenko, đã có ví dụ về những nước có chiến tranh trong thời gian dài. "Ví dụ, Hàn Quốc phải trải qua nhiều thập kỷ trong tình trạng chiến tranh với nước láng giềng miền Bắc và phải thực thi những biện pháp kiên quyết trong thời gian dài". Ông cũng đề cập tới Israel, nước hơn 30 năm trong tình trạng chiến tranh. Ông nhấn mạnh: "Thời điểm kết thúc chiến tranh sẽ phụ thuộc vào việc lấy lại (Donbass và Crimea). Cần bao nhiêu thời gian và nỗ nực? Thời gian sẽ mách bảo. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thỏa hiệp đường hướng này".


Trước đó, ngày 28/4, ông Poroshenko tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra vào bất cứ lúc nào do nguy cơ leo thang xung đột ở Donbass vẫn lớn.

TN
"Bộ tứ Normandy" thúc đẩy đối thoại trong Nhóm tiếp xúc về Ukraine
"Bộ tứ Normandy" thúc đẩy đối thoại trong Nhóm tiếp xúc về Ukraine

Lãnh đạo nhóm Bộ tứ Normandy ngày 30/4 đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine và việc thực thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN