Mở chiến dịch ngăn chặn các loài cá hoang dã chết trắng vì khô hạn

Ngày 9/9, chính quyền bang New South Wales của Australia đã bắt đầu chiến dịch cứu các loài cá hoang dã khỏi những khu vực bị khô cạn thuộc hệ thống sông Murray - Darling rộng lớn, nhằm tránh tái diễn tình trạng cá chết hàng loạt gây ra sự phẫn nộ trong công chúng mùa Hè năm ngoái.   

Chú thích ảnh
Hàng ngàn con cá chết trong hồ bơi đập Menindee. Ảnh: 10daily.com.au

Bộ trưởng Nông nghiệp bang New South Wales - ông Adam Marshall cảnh báo về khả năng xảy ra "ngày tận thế" đối với loài cá trong mùa Hè ở quốc gia Nam bán cầu này, đặc biệt là cá tuyết Murray và các loài cá bản địa khác. Môi sinh ở lưu vực sông Murray - Darling - trải dài trên một triệu km2, rộng gấp đôi diện tích của Tây Ban Nha - là chủ đề tranh luận gay gắt ở Australia trong nhiều năm qua.

Hè 2018, tại bang này ghi nhận trường hợp hơn một triệu con cá đã chết tại cùng một khu vực thuộc lưu vực sông Murray - Darling. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của tình trạng này là do mức nước dần cạn kiệt, lượng oxy xuống thấp và sự xuất hiện của tảo độc. 

Hiện chính quyền bang New South Wales đã bắt đầu các công tác di chuyển hàng nghìn con cá đến các khu vực trong lành hơn của dòng sông hoặc vào trại sản xuất giống. 

Theo kế hoạch, có tới 20 hồ cá sẽ được chuyển xuống hạ nguồn trong giai đoạn đầu tiên của nỗ lực di dời này trong những tháng tới, trong khi những con cá khác sẽ được đưa vào trại cá giống của tư nhân và nhà nước cho đến khi nước sông dâng lên trở lại. Một số nhà hoạt động môi trường đã bác bỏ tính hiệu quả của kế hoạch trị giá 10 triệu đôla Australia này, tuy nhiên Bộ trưởng Marshall khẳng định đây là "cơ hội sống sót tốt nhất có thể" đối với loài cá, trong bối cảnh "lượng mưa thấp kỷ lục và nhiệt độ cao được dự đoán tiếp tục diễn biến trong những tháng tới".

Thanh Phương   (TTXVN)
Cá chết hàng loạt ở hồ Thạc Gián là do thiếu oxy
Cá chết hàng loạt ở hồ Thạc Gián là do thiếu oxy

Sáng 16/6, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ Thạc Gián (Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) những ngày qua là do chỉ số DO (lượng oxy hòa tan trong nước) trong hồ rất thấp, khiến cho cá bị thiếu oxy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN