Miễn dịch cộng đồng với COVID-19 cần tỉ lệ tiêm chủng ít nhất 90%

Nữ Thống đốc bang New York, Kathy Hochul cho biết hiện nay để đạt được miễn dịch cộng đồng với COVID-19 đòi hỏi tỉ lệ tiêm chủng ít nhất 90%, thay vì tỉ lệ 70% như các chuyên gia y tế thông báo trước đây.

Chú thích ảnh
Thống đốc bang New York (Mỹ) Kathy Hochul trong một sự kiện thúc đẩy chương trình "Vax to School Safely" (Tiêm chủng để tới trường an toàn) vào ngày 21/9/2021 tại Brooklyn, New York. Ảnh: AP 

Theo tờ Buffalo News, Thống đốc Kathy Hochul cho biết, hiện tại rõ ràng nước Mỹ sẽ khó đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng do biến thể Delta và chính quyền cần “sáng tạo hơn” nhằm tăng tỉ lệ tiêm chủng.

Phát biểu trước các phóng viên ngày 6/10, nữ Thống đốc Hochul cho biết, gần 84% dân số New York trên 18 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19.

“Điều đó là tốt, nhưng năm ngoái, chúng ta luôn được thông báo là nếu đạt 70%, ta sẽ bước sang trạng thái ổn. Còn lúc này, chúng ta đã vượt qua mốc đó, và được thông báo rằng cần phải đạt được 90%. Vì thế ta vẫn còn một khoảng cách khá xa và cần tiếp tục thúc đẩy tiêm chủng”, bà Kathy Hochul.

Thống đốc Hochul cho biết tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đang có xu hướng giảm trong tiểu bang New York, nhưng biến thể Delta vẫn chưa chịu lùi bước, "đòi hỏi giới chức y tế bang phải đi trước".

“Như các bạn đã nghe tôi nói suốt 45 ngày qua, trọng tâm là giữ cho học sinh được đến trường, mọi người trở lại làm việc và mở cửa lại bang New York một cách an toàn”, bà Hochul nhấn mạnh. Theo bà, để đạt được điều đó, việc thu hút nhiều người hơn đi tiêm chủng và thuyết phục họ đeo khẩu trang ở nơi công cộng là rất quan trọng. “Chúng ta biết là vaccine hoạt động hiệu quả. Chúng ta biết quy định về vaccine có hiệu quả. Chúng ta thực sự phải tìm ra nhiều cách sáng tạo hơn để thuyết phục mọi người rằng việc tiêm chủng là lựa chọn thông minh cho họ”, nữ Thống đốc phát biểu.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia y tế tại Mỹ cho rằng mọi người không nên mong đợi xóa sổ được COVID-19, thậm chí đạt được miễn dịch cộng đồng. 

Theo CNN, các nhà nghiên cứu cho rằng, trước sự thống trị của các biến thể mới như Delta, chúng ta sẽ cần tỉ lệ miễn dịch cao hơn để đạt được miễn dịch cộng đồng. 

Chú thích ảnh
Một trung tâm tiêm chủng COVID-19 ở New York. Ảnh: AP

“Tôi nghĩ chìa khóa ở đây là phải xem lại những mong đợi của chúng ta về tương lai của căn bệnh này”, Tiến sĩ David Dowdy, nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg nói. Dowdy cho rằng ông không nghĩ COVID-19 sẽ bị xóa sổ hoặc đối mặt miễn dịch cộng đồng.

Tiến sĩ Dowdy cho rằng, "tỉ lệ người được tiêm chủng hoặc có khả năng miễn dịch tự nhiên mà chúng ta cần đạt được thực sự rất cao, và có lẽ là quá cao đối với xã hội hiện tại của chúng ta”. Theo ông, nước Mỹ thậm chí không có khả năng đạt tới tỉ lệ thấp với một bệnh khác như bệnh sởi, là 92% dân số tiêm chủng, vì một số lý do.

Theo ông, các quốc gia khác cũng khó đạt được mức độ miễn dịch cực kỳ cao. Hiện nay, các loại vaccine hoạt động hiệu quả để ngăn người nhiễm virus bị bệnh nặng, nhưng mọi người vẫn có thể nhiễm và lây virus cho người khác. Chưa kể phần lớn trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa đủ điều kiện để tiêm chủng.

“Do chúng ta có cộng đồng những người có khả năng miễn dịch rất thấp vì họ chưa được tiêm chủng, nên luôn có nguy cơ bùng phát dịch nhỏ”, Tiến sĩ Dowdy nói và chia sẻ quan điểm: "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được trạng thái gì đó mà ta có thể chịu đựng được và có thể có cuộc sống gần giống như trước đây, khi ta cảm thấy đó là một cuộc sống đáng sống”.

Tiến sĩ Mark Goldstein, làm việc tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Carroll (Mỹ) cho biết đại đa số bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng tại bệnh viện của ông đều chưa được tiêm chủng, những người đã được tiêm phòng có xu hướng xuất hiện các triệu chứng nhẹ hơn nhiều.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Biến thể ‘kháng vaccine’ Mu đã biến mất như thế nào
Biến thể ‘kháng vaccine’ Mu đã biến mất như thế nào

Biến thể Mu từng gây lo ngại vì khả năng kháng vaccine đã không còn được phát hiện ở bất cứ đâu trên thế giới trong hơn nửa tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN