Mianma cam kết tiến hành làn sóng cải cách thứ hai

Tổng thống Mianma Thein Sein ngày 19/6 tuyên bố chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng gấp ba lần GDP/đầu người trong vài năm tới, gọi đây là "làn sóng cải cách thứ hai" tập trung vào phát triển kinh tế đất nước sau hàng chục năm trì trệ. 

Một công trình xây dựng ở Myanmar. Ảnh www.wsj.com


Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Thein Sein đã vạch rõ kế hoạch quốc gia trong 5 năm tới. Ông nói: "Kể từ năm nay trở đi, chúng ta sẽ tiến hành làn sóng cải cách thứ hai, theo đó tập trung đặc biệt vào phát triển đất nước và lĩnh vực công. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực trong vấn đề hòa giải dân tộc, luật pháp, hòa bình, ổn định đất nước và an ninh cho người dân".


Ông Thein Sein nhậm chức tháng 3/2011. Chính phủ của ông đã nhanh chóng xúc tiến làn sóng cải cách chính trị-kinh tế, nổi bật là việc áp dụng thả nổi tiền tệ có kiểm soát và soạn thảo một bộ luật đầu tư nước ngoài mới.



TTXVN/Tin Tức

Mianma kiểm soát được tình hình tại Rakhine
Mianma kiểm soát được tình hình tại Rakhine

Theo các nguồn tin địa phương, ngày 11/6, tình hình tại các thị trấn chính của bang Rakhine, miền Tây Mianma, đã cơ bản được kiểm soát sau khi các biện pháp an ninh được tăng cường nhằm dập tắt bạo lực bùng phát từ tối 8/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN