Mexico tạo ra 100 triệu phú nhờ 'xổ số chuyên cơ tổng thống’ 

Công ty xổ số quốc gia Mexico đầu tuần này đã mở chương trình xổ số có thể tạo ra 100 triệu phú, nhờ vào việc bán vé số có giải thưởng trị giá bằng chiếc chuyên cơ xa xỉ của vị tổng thống tiền nhiệm nước này.

Chú thích ảnh
Mexico tạo ra 100 triệu phú nhờ 'xổ số chuyên cơ tổng thống’. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), tổng giải thưởng có giá trị bằng chiếc Boeing 787 Dreamliner - chiếc chuyên cơ sang trọng, biểu tượng tiêu xài quá độ và tham nhũng của chính quyền tiền nhiệm Mexico - có giá 130 triệu USD. 

Chính phủ Mexico từ lâu đã muốn rao bán chiếc chuyên cơ này, nhưng họ không tìm được người mua. Do đó, Tổng thống đương nhiệm Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã đưa ra ý tưởng bán vé số có giải thưởng trị giá bằng chiếc máy bay này. Giải xổ số được mở ra với ý tưởng tạo một kênh gây quỹ khác thay thế việc bán chuyên cơ tổng thống, nhằm tạo ngân sách cho các chương trình phúc lợi xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế cộng đồng tại Mexico. Số tiền dùng để trao thưởng được lấy từ việc thanh lý các tài sản bị tịch thu như tài sản của những nghi phạm buôn ma túy. 

Trị giá chiếc máy bay sẽ được chia cho 100 vé số trúng thưởng. Cụ thể, trong số 6 triệu vé số được bán ra, sẽ có 100 người trúng thưởng với giải thưởng trị giá gần 1 triệu USD. Tính đến tuần trước, chỉ có 70% vé số được bán ra. Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng trước khi công bố giải, lượng người mua xổ số tăng vọt, tại một số quầy bán xổ số ở thủ đô và miền nam đất nước, người mua phải chen chúc xếp hàng.

Tổng thống Lopez Obrador cam kết số tiền thu được sẽ chủ yếu sẽ được gây quỹ cho các bệnh viện công đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Các nhà chức trách hiện chưa công bố tên của những người trúng giải. Những người may mắn có thể là các nhân viên y tế làm việc tại các phòng khám sức khỏe đã được chính phủ tặng hàng trăm vé.

Chú thích ảnh
Trong số 6 triệu vé số được bán ra, sẽ có 100 người trúng thưởng với giải thưởng trị giá gần 1 triệu USD. Ảnh: Reuters

Chuyên cơ này vốn do Tổng thống tiền nhiệm Enrique Pena Nieto mua vào năm 2012 với giá 218 triệu và được cải tạo thành máy bay chỉ chở tối đa 80 người. Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 12/2018, ông Obrador tuyên bố sẽ bán chuyên cơ hạng sang này để lấy ngân sách cho các chương trình phúc lợi xã hội.

Được biết, chi phí vận hành chiếc chuyên cơ là rất cao. Chiếc Boeing 787 đã được thiết kế lại với nội thất rất sang trọng gồm phòng ngủ và phòng tắm, nhưng chỉ chở được tối đa 80 người. Các chuyên gia đánh giá chi phí để chuyển chuyên cơ về dạng máy bay thương mại, có thể chở tối đa 300 người, sẽ rất tốn kém.

Trước đó, ông Lopez Obrador đã đưa ra nhiều kế hoạch khác nhằm bán chiếc máy bay đang tiêu tốn 1,5 triệu USD tiền bảo dưỡng mỗi năm. Trong đó, Tổng thống đã đưa phương án tháo rời máy bay để đổi lấy thiết bị y tế từ Mỹ, bán lại cho các doanh nhân, hoặc cho thuê máy bay theo giờ. Tổng thống Lopez Obrador cũng nói thêm rằng trong trường hợp người mua không đủ tiền vận hành chiếc máy bay, ông sẽ hỗ trợ phí vận hành trong một năm. Tuy nhiên, các kế hoạch đều không khả thi.

Trong tuần qua, các quan chức chính phủ và nhiều người đã đẩy mạnh việc tiếp thị chương trình xổ số này. Một cơ quan chính phủ đã chi khoảng 24 triệu USD cho sự kiện này. 

Chú thích ảnh
Tờ vé số chuyên cơ tổng thống. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích cho rằng đây là một hoạt động sử dụng không hiệu quả quỹ nhà nước vốn đã khan hiếm. Họ cho rằng thay vào đó nguồn ngân sách nên được phân bổ trực tiếp. Một số người lao động cũng phàn nàn họ bị buộc phải tham gia mua vé số.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador là chính trị gia cánh tả nổi tiếng với quan điểm dân túy và có phần đông người ủng hộ từ cộng đồng thu nhập thấp. Ông thường đi máy bay giá rẻ và tuyên bố sẽ không bao giờ bước chân lên chiếc chuyên cơ sang trọng của người tiền nhiệm. Ông cho rằng chuyên cơ là ví dụ cho thấy sự lãng phí của chính phủ và sẽ không bao giờ sử dụng nó.

Hải Vân/Báo Tin tức
 Tổng thống Mexico quyên góp tiền lương để chống dịch COVID-19
Tổng thống Mexico quyên góp tiền lương để chống dịch COVID-19

Ngày 17/7, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết sẽ quyên góp một phần tiền lương cho nỗ lực chung chống đại dịch COVID-19, vốn đang làm suy yếu nghiêm trọng nền kinh tế quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN