Mexico lạc quan về tương lai của tập đoàn dầu mỏ quốc gia Pemex

Bộ trưởng Tài chính Mexico Carlos Urzua ngày 13/4 bày tỏ lạc quan về triển vọng của tập đoàn dầu mỏ quốc gia Pemex, giữa bối cảnh Mexico City hơn 70 năm qua phụ thuộc vào các nguồn thu từ Pemex để tài trợ ngân sách nhà nước. 

Chú thích ảnh
Mexico lạc quan về tương lai của tập đoàn dầu mỏ quốc gia Pemex. Ảnh: nytimes.com

Trước đó, Chính phủ Mexico đã thông báo kế hoạch cứu trợ trị giá 5,5 tỷ USD trong năm 2019 dành cho tập đoàn dầu mỏ quốc gia Pemex đang gặp khó khăn. Dự kiến, kế hoạch này sẽ giúp Pemex hoàn trả một phần trong số 100 tỷ USD nợ vay của công ty này và tăng cường đầu tư vào hoạt động sản xuất đang suy giảm. 

Phát biểu bên lề Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) ngày 13/4, ông Carlos Urzua hy vọng tình hình tại Pemex sẽ cải thiện. Ông Urzua bày tỏ tin tưởng rằng các hãng đánh giá xếp hạng sẽ không hạ tín nhiệm khoản nợ của Pemex. 

Những quan ngại về Pemex – tập đoàn mang lại nguồn thu ngân sách chủ chốt của Mexico – đã làm dấy lên “những câu hỏi” về sự ổn định trong tương lai của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Mỹ Latinh này.

Theo Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico), kinh tế nước này trong năm 2018 chỉ tăng trưởng 2,2% và lạm phát vẫn ở mức cao 4,6%. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico được dự báo tăng 2,1% trong năm 2019 với lạm phát sẽ giảm xuống còn 3,9%.

K.Dung (TTXVN)
Nhóm dân quân tình nguyện gác biên giới Mỹ-Mexico đến ngày xây xong tường ngăn
Nhóm dân quân tình nguyện gác biên giới Mỹ-Mexico đến ngày xây xong tường ngăn

Một nhóm gồm 5 – 6 người đã cam kết canh gác tại biên giới Mỹ - Mexico cho đến ngày bức tường ngăn theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump được xây xong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN