Nhóm dân quân tình nguyện gác biên giới Mỹ-Mexico đến ngày xây xong tường ngăn

Một nhóm gồm 5 – 6 người đã cam kết canh gác tại biên giới Mỹ - Mexico cho đến ngày bức tường ngăn theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump được xây xong. 

Chú thích ảnh
Ông Stinger, một dân quân tuần tra biên giới canh gác ngọn tại núi Christo Rey, Sunland Park, New Mexico ngày 20/3. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, nhóm này lấy tên gọi “Những người yêu nước lập hiến đoàn kết” (United Constitutional Patriots) và đã tự nguyện canh gác tại thành phố Sunland Park, New Mexico gần một tháng nay. Thành phố này nằm cách El Paso, Texas khoảng 15 km về phía Tây, là một trong nhiều thành phố biên giới nằm trong tâm điểm tranh cãi liên quan đến vùng biên giới phía Nam và dòng người di cư tràn vào Mỹ. 

Trong khi hàng nghìn người di cư muốn vào biên giới Mỹ, hợp pháp hay cách khác, hồi tháng 3 Ủy viên Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan Mỹ (CBP) kiêm quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAleenan từng cảnh báo rằng hệ thống nhập cư của nước này đang làm việc trong cuộc khủng hoảng chưa từng tiền lệ sau khi các nhân viên tuần tra biên giới bắt giữ 12.000 người nhập cư trong 48 tiếng. 

Làn sóng người nhập cư tại biên giới đã làm đội tuần tra và CBP bị quá tải. Đây chính là lý do khiến “Những người yêu nước lập hiến” đứng lên tham gia vào cuộc chiến bảo vệ biên giới Mỹ - ông John Horton, 70 tuổi, lãnh đạo nhóm cho biết. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ dựng hàng rào dây thép tại khu vực Rio Grande ở Laredo, biên giới Mỹ - Mexico, ngày 18/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

“Chúng tôi ở đây để hỗ trợ đội tuần tra biên giới vì họ thiếu nhân lực. Chúng tôi quan hệ tốt với họ. Mục đích của chúng tôi là ở đây cho đến khi không cần thiết nữa. Và khi chúng tôi không còn cần tới chính là lúc bức tường được dựng lên”, ông Horton trả lời phỏng vấn AFP. 

UCP đa số là các cựu binh sở hữu súng và các thiết bị chiến thuật khác. Trại gác của họ bao gồm một chiếc xe kéo nhỏ và vài chiếc lều dựng lên trên vùng sa mạc New Mexico. 

Tuy nhiên, ông Horton trả lời KVIA-TV rằng súng họ đem theo chỉ nhằm mục đích tự vệ. “Chúng tôi không phải những kẻ hung hãn. Chúng tôi không muốn làm bị thương ai, điều này chỉ gây rắc rối. Chúng tôi sẽ không bắn và phản đối chuyện này. Chúng tôi đem súng để tự bảo vệ mình, đó là lý do duy nhất”. 

Nhóm dân quân này cho biết họ hoạt động với 3 mục tiêu: giám sát biên giới, canh gác để phát hiện người nhập cư vào Mỹ trái phép cũng như muốn biến họ trở thành các đặc vụ tuần tra biên giới.

Sau khi một thành viên trong nhóm dân quân nói với KVIA-TV rằng Cơ quan tuần tra biên giới đã đề nghị họ giúp đỡ, cơ quan này lập tức lên tiếng bác bỏ. “Chúng tôi chỉ phối hợp với các cơ quan liên bang khác. Những nhóm cá nhân như vậy, chúng tôi thường không liên hệ. Tôi không rõ tuyên bố trên có chính xác hay không. Tôi không tin là nó chính xác tại thời điểm này”, sĩ quan tuần tra Jose Romero cho hay. 

Tuy nhiên, ông Romero cho biết các công dân được phép đến những khu vực công cộng để quan sát, miễn là họ không cố ý dính líu đến người nhập cư hay vi phạm luật ở vùng biên.

“Những người yêu nước lập hiến đoàn kết” thường xuyên đăng tải hoạt động của họ trên mạng xã hội cũng như sản xuất chương trình phát thanh vài lần mỗi tuần. Họ cam kết canh gác cho đến khi tường biên giới hoàn thành. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ sẽ huy động thêm binh sĩ tới biên giới Mexico để ngăn dòng người di cư
Mỹ sẽ huy động thêm binh sĩ tới biên giới Mexico để ngăn dòng người di cư

Mỹ sẽ buộc phải triển khai thêm binh sĩ tới khu vực biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư mới từ các nước Trung Mỹ đang đổ về đây để tìm đường sang Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN