Mexico kiện các tập đoàn sản xuất vũ khí của Mỹ

Mexico đã đệ đơn kiện một số công ty sản xuất vũ khí ở Mỹ, với cáo buộc kinh doanh vô trách nhiệm dẫn đến hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp khiến tỷ lệ bạo lực súng đạn ở Mexico tăng.

Chú thích ảnh
 Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu ngày 4/8 tại sự kiện tưởng niệm hai năm vụ xả súng tại một cửa hàng Walmart ở El Paso, Texas (Mỹ), khiến 23 người chết, trong đó có nhiều người Mexico, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết đơn kiện đã được gửi tới tòa án ở Boston, bang Massachusetts của Mỹ. Các công ty bị đơn, gồm Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger vaf Barrett, sẽ phải bồi thường cho chính phủ Mexico về những thiệt hại do hành vi kinh doanh thiếu trách nhiệm, với số tiền ước tính lên tới 10 tỷ USD.

Ngoại trưởng Marcelo Ebrard nhấn mạnh các công ty sản xuất vũ khí ở Mỹ cần ngừng ngay lập tức các hoạt động kinh doanh vô trách nhiệm gây thiệt hại ở Mexico. Các nhà sản xuất vũ khí cũng phải xây dựng và tuân thủ các tiêu chuẩn hợp lý để giám sát các nhà phân phối tham gia buôn bán vũ khí sang Mexico.

Các luật sư cua bên nguyên khẳng định với những lập luận xác đáng, Mexico sẽ chiến thắng trong vụ kiện chiến lược này. Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Mexico Ricardo Monreal đánh giá vụ kiện nhằm yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và ngăn chặn nạn bạo lực súng đạn ở Mexico.

Vụ kiện được đánh giá là một trong những bước đi mạnh mẽ nhất mà Mexico thực hiện nhằm gây áp lực với ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ, mà các nhà lãnh đạo Mexico cho là nguyên nhân làm gia tăng làn sóng bạo lực băng đảng tại nước này trong nhiều năm qua. Theo thống kê của Chính phủ Mexico, mỗi năm nước này ghi nhận hàng chục nghìn vụ giết người liên quan tới những loại vũ khí bị buôn bán bất hợp pháp từ Mỹ.

Việt Hùng (TTXVN)
Băng đảng tội phạm Mỹ Latinh bành trướng tràn lan trên mạng xã hội
Băng đảng tội phạm Mỹ Latinh bành trướng tràn lan trên mạng xã hội

Xu hướng băng đảng tội phạm Mỹ Latinh buôn bán ma túy tràn lan trên mạng xã hội khiến giới chức các nước lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN