Một trạm bán lẻ xăng dầu tại thủ đô La Habana, Cuba.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại họp báo chính phủ cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh sự hỗ trợ này không phải là quyết định mang tính nhất thời, mà là sự tiếp nối chính sách đối ngoại nhất quán của Mexico đối với Cuba trong nhiều thập niên qua, dựa trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và hỗ trợ nhân đạo.
Theo bà Sheinbaum, quan hệ Mexico - Cuba là một trong những mối quan hệ song phương bền chặt và đặc thù tại Mỹ Latinh, được duy trì liên tục qua nhiều thế hệ lãnh đạo, bất chấp những biến động chính trị và sức ép từ bên ngoài. Mexico là một trong số ít quốc gia trong khu vực duy trì quan hệ ngoại giao không gián đoạn với Cuba kể từ sau Cách mạng Cuba năm 1959.
Tổng thống Sheinbaum cho biết việc Mexico hỗ trợ năng lượng cho Cuba được triển khai công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ khuôn khổ pháp lý hiện hành, đồng thời khẳng định hoạt động này không vi phạm bất kỳ quy định quốc tế nào. Nữ tổng thống nhấn mạnh đây là hành động mang tính nhân đạo, nhằm góp phần hỗ trợ Cuba vượt qua những khó khăn về kinh tế và năng lượng trong bối cảnh nước này đang chịu tác động nặng nề từ các biện pháp trừng phạt kéo dài.
Nhà lãnh đạo Mexico cũng nhắc lại những dấu mốc hợp tác lịch sử giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có việc Mexico từng hỗ trợ hiện đại hóa Nhà máy lọc dầu Cienfuegos tại Cuba và tham gia nhiều chương trình hợp tác song phương khác. Theo bà, những hoạt động này phản ánh tinh thần đoàn kết khu vực và truyền thống nhân văn trong chính sách đối ngoại của Mexico.
Chính phủ Mexico khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, có chủ quyền, đề cao nguyên tắc không can thiệp, đồng thời thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ nhân đạo với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Cuba, trên cơ sở luật pháp quốc tế và lợi ích chung của các dân tộc Mỹ Latinh.