Mexico kháng cáo trong vụ kiện các nhà sản xuất vũ khí Mỹ

Mexico ngày 15/3 thông báo nước này đã kháng nghị quyết định của tòa án Mỹ trong một vụ kiện dân sự yêu cầu các nhà sản xuất súng của Mỹ bồi thường 10 tỷ USD.

Tháng 9/2022, thẩm phán F. Dennis Saylor thuộc tòa án liên bang Mỹ ở Boston đã bác đơn kiện của Chính phủ Mexico cáo buộc 11 nhà sản xuất vũ khí của Mỹ kinh doanh vô trách nhiệm, dẫn đến tình trạng buôn lậu vũ khí qua biên giới làm gia tăng bạo lực súng đạn ở Mexico.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo của Chính phủ Mexico ngày 15/3 nêu rõ, một phán quyết có lợi tại tòa phúc thẩm sẽ tạo điều kiện cho Mexico chứng minh được cáo buộc của ban đầu là có căn cứ, rằng hoạt động tiếp thị và phân phối súng của Mỹ tại Mexico đã thúc đẩy nạn buôn lậu vũ khí. Chính phủ Mexico cho rằng có sự liên quan giữa hoạt động kinh doanh của các nhà phân phối súng Mỹ và nạn buôn vũ khí làm gia tăng bạo lực tại Mexico, cũng như các vấn nạn khác như buôn người và ma túy.

Nhà chức trách cả hai nước Mexico và Mỹ đã gia tăng giám sát tình trạng bạo lực súng đạn ở biên giới hai nước trong thời gian gần đây, đặc biệt sau vụ 4 công dân Mỹ bị bắt cóc tại bang Taumulipas của Mexico, trong đó 2 nạn nhân thiệt mạng.

Tháng 8/2021, Mexico đã đệ đơn kiện các công ty sản xuất vũ khí ở Mỹ, gồm Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt's Manufacturing, Glock, Sturm, Ruger & Co và Witmer, yêu cầu các công ty này phải bồi thường cho Chính phủ Mexico về những thiệt hại do hành vi kinh doanh thiếu trách nhiệm, với số tiền ước tính 10 tỷ USD.

Tại một hội nghị thượng đỉnh tháng trước, các nhà lãnh đạo vùng Caribe đã thảo luận các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn vũ khí Mỹ buôn lậu sang Haiti, nơi bạo lực băng nhóm tội phạm leo thang đã dẫn đến nguy cơ khủng hoảng nhân đạo. Trong một bản đánh giá công bố vào tháng 3 này, Liên hợp quốc cảnh báo hoạt động buôn lậu vũ khí đang diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi, trong đó các vũ khí hạng nặng và đạn dược vận chuyển tới Haiti được giấu kín trong các thùng hàng từ bang Florida (Mỹ).

Hoàng Châu (TTXVN)
Mexico quyết tâm theo đuổi vụ kiện đòi các nhà sản xuất vũ khí Mỹ bồi thường 10 tỷ USD
Mexico quyết tâm theo đuổi vụ kiện đòi các nhà sản xuất vũ khí Mỹ bồi thường 10 tỷ USD

Ngày 5/10, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện nhằm vào các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, sau khi đơn kiện bị một thẩm phán liên bang Mỹ bác bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN