Mexico cho phép các tổ chức quốc tế giám sát bầu cử giữa kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 13/5, Tổng thống nước này Andrés Manuel López Obrador khẳng định Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và các tổ chức quốc tế khác có thể tham gia giám sát tính minh bạch của cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày 6/6 tới.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador phát biểu tại Mexico City, ngày 20/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tổng thống López Obrador cho biết Chính phủ Mexico đảm bảo tính minh bạch của cuộc bầu cử giữa kỳ, đấu tranh vì dân chủ và chống tham nhũng, và do vậy, sẵn sàng mở cửa với mọi tổ chức giám sát quốc tế.

Tuyên bố được Tổng thống López Obrador đưa ra sau khi ứng cử viên của liên minh hai đảng Cách mạng thể chế (PRI) và Cách mạng dân chủ (PRD), Adrián de la Garza, tố cáo ông can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Theo kế hoạch, Mexico sẽ tiến hành bầu cử giữa kỳ vào ngày 6/6 tới, với việc bầu mới toàn bộ 500 ghế tại Hạ viện, 15/32 thống đốc bang, gần 2.000 thị trưởng, 1.063 vị trí trong các Quốc hội bang và 17.000 vị trí trong chính quyền địa phương.

Việt Hùng (TTXVN)
Số người di cư trái phép bị bắt tại biên giới Mỹ - Mexico tăng vọt
Số người di cư trái phép bị bắt tại biên giới Mỹ - Mexico tăng vọt

Cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) ngày 11/5 công bố báo cáo cho biết số người di cư không có giấy tờ bị bắt giữ tại biên giới Mỹ - Mexico trong tháng 4 vừa qua đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 15 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN