Mexico cảnh báo nguy cơ AI thao túng thông tin trước thềm tổng tuyển cử

Ngày 7/3, Viện Minh bạch, Tiếp cận thông tin công và Bảo vệ Dữ liệu cá nhân Mexico (INAI) cảnh báo công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) có thể bị lạm dụng để thao túng thông tin, phổ biến tin tức giả, thậm chí thay đổi giọng nói và hình ảnh của các ứng viên, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc tổng tuyển cử nước này dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Chú thích ảnh
Vận động tranh cử tại Thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng/Phóng viên TTXVN tại Mexico

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo cùng ngày của INAI cho biết trong thời gian qua, các lực lượng chức năng nước này đã phát hiện hàng loạt hành vi sử dụng AI để tạo các thông tin giả liên quan đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới, trong đó bao gồm cả việc sử dụng thuật toán trên nền tảng kỹ thuật số để tạo xu hướng xúi giục bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào đó.

Trong báo cáo, các chuyên gia INAI cũng tiết lộ về một video do tội phạm mạng thực hiện bằng công nghệ AI vài tuần trước, trong đó phát tán các hình ảnh giả mạo về bà Claudia Sheinbaum, ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền. Ngay sau đó, bà Sheinbaum đã lên tiếng bác bỏ thông tin và hình ảnh trong đoạn video, đồng thời khẳng định đây là một sự lừa đảo.

Trước nguy cơ phát tán thông tin giả trong chiến dịch bầu cử ở Mexico, INAI khuyến cáo người dân truy cập cổng thông tin chính thức của các ứng viên, đảng chính trị, đơn vị bầu cử, cơ quan hữu quan trong nước và quốc tế để có cái nhìn khách quan trong suốt quá trình tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, INAI cũng kêu gọi các tập đoàn công nghệ đưa ra các giải pháp, cập nhật chế độ kiểm soát các thuật toán và mô hình AI nhằm ngăn chặn tình trạng phát tán thông tin giả, tin xấu, độc trên các nền tảng, gây ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh này.

Phương Lan (TTXVN)
Hàng triệu cử tri Mexico hưởng ứng sự kiện vận động bầu cử
Hàng triệu cử tri Mexico hưởng ứng sự kiện vận động bầu cử

Tối 1/3 (theo giờ địa phương), hàng triệu cử tri Mexico đã tham gia các sự kiện vận động tranh cử của 3 liên minh sẽ chạy đua trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia để chọn ra người đứng đầu chính phủ cũng như những người đại diện tại các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp của quốc gia 140 triệu dân này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN