Bầu cử tổng thống Mexico: Hai ứng viên nữ dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ

Cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống Mexico vào ngày 2/6 tới tiếp tục có thêm những diễn biến kịch tính sau kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy cựu Thị trưởng Mexico City, bà Claudia Sheinbaum Pardo tiếp tục nhận sự ủng hộ cao gần gấp đôi so với đối thủ liền kề là bà Xóchitl Gálvez.

Chú thích ảnh
Bà Claudia Sheinbaum Pardo (phải) - ứng cử viên Tổng thống của liên minh tranh cử Juntos Hacemos Historia (Chúng ta cùng làm nên lịch sử) của Mexico và bà Xochitl Galvez, ứng cử viên đại diện cho liên minh tranh cử Frente Amplio por México (Mặt trận mở rộng Mexico). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, kết quả cuộc thăm dò 2.000 cử tri trong nước, do Tập đoàn tư vấn Buendia & Marquez thực hiện theo hình thức phỏng vấn trực tiếp trong các ngày 15-21/2, bà Sheinbaum - ứng cử viên của liên minh tranh cử Sigamos Haciendo Historia (Chúng ta cùng làm nên lịch sử), đã nhận được 59% số ý kiến ủng hộ, cao hơn so với 36% số người ủng hộ bà Galvez - ứng cử viên đại diện cho liên minh tranh cử Fuerza y Corazón por México (Sức mạnh và Con tim vì Mexico).

Trong khi đó, ông Jorge Álvarez Máynez, người được vừa được lựa chọn là ứng cử viên của liên minh Movimiento Ciudadano (Phong trào nhân nhân) hôm 9/1 vừa rồi, chỉ nhận được 5% số ý kiến ủng hộ, mặc dù chính khách mới 38 tuổi này cùng theo xu hướng cánh tả tương tự như hai đối thủ trên.

Tuy nhiên, mặc dù 21% trong số người được hỏi không đưa ra lựa chọn nào cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn trong 3 tháng nữa song theo khảo sát của Buendia & Marquez, tỷ lệ cử tri bày tỏ sự quan tâm đến các thông tin liên quan đến sự kiện này tăng lên 54%, cao hơn khá nhiều so con số 45% trong cuộc bầu cử năm 2018.

Xét về tần suất xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, 54% cử tri được hỏi cho biết họ thường xuyên thấy sự hiện diện bà Claudia Sheinbaum Pardo trên báo chí và truyền hình, trong khi 40% cử tri được hỏi nói rằng họ có nhận được thông tin của bà Xochitl Galvez qua các kênh này. Trong khi đó, chỉ có 6% người được hỏi có nghe thông tin về ông Jorge Álvarez Máynez.  

Bà Sheinbaum, 62 tuổi, gốc Do Thái, là đồng minh thân cận của Tổng thống đương nhiệm Lopez Obrador. Xuất thân từ một nhà khoa học môi trường, bà từng làm việc tại Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Nếu giành chiến thắng, bà Sheinbaum sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong khi đó, là giảng viên ngành khoa học máy tính, bà Xóchitl Gálvez, 61 tuổi, xuất thân từ gia đình người Otomi bản địa, từng là Thượng nghị sĩ trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023.
Dự kiến diễn ra vào ngày 2/6, cuộc tổng tuyển cử sẽ bầu ra tân tổng thống, 500 thành viên Hạ viện và 128 thành viên Thượng viện. Trong ngày bầu cử, hơn 170.000 hòm phiếu sẽ được lắp đặt trên phạm vi cả nước. Đây là lần đầu tiên các cuộc bầu cử cấp trung ương và địa phương được thực hiện đồng thời trên toàn bộ 32 bang ở nước này trong cùng một thời điểm.

Theo dự báo của Viện Bầu cử Quốc gia Mexico (INE), cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ thu hút số lượng cử tri kỷ lục 98,6 triệu người, tăng 11% so với con số 90,8 triệu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Phi Hùng (TTXVN)
Mexico: Siết chặt kiểm soát thu nhập của quan chức chính phủ
Mexico: Siết chặt kiểm soát thu nhập của quan chức chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Bộ trưởng Nội vụ Mexico Luisa María Alcalde hôm 27/2 cho biết nước này hiện có trên 2.500 quan chức nhà nước đang nhận mức lương cao hơn Tổng thống, khẳng định việc này vi phạm hiến định trong đó ghi rõ không ai trong bộ máy chính phủ được phép nhận mức lương cao hơn người đứng đầu quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN