Mexico bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người trên 60 tuổi 

Ngày 15/2, Mexico đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa bệnh COVID-19 cho những người từ 60 tuổi trở lên trong giai đoạn 2 của chương trình tiêm chủng nhằm ngăn chặn dịch bệnh gây chết người này tại một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất thế giới.

Chương trình được triển khai sau khi Mexico nhận được lô vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca/Oxford gồm 870.000 liều một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Mexico City, ngày 4/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Mexico đã bắt đầu chủng ngừa vaccine phòng COVID-19 Pfizer/BioNTech cho nhân viên y tế từ ngày 24/12/2020, nhưng hoạt động này đã bị gián đoạn gần 1 tháng do nguồn cung vaccine hạn chế. Theo Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador, việc phân phối vaccine Pfizer/BioNTech sẽ được nối lại vào ngày 16/2 nhằm giúp giới chức y tế nước này hoàn thành giai đoạn chủng ngừa cho đội ngũ y tế. 

Mexico hiện là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới với hơn 174.600 trường hợp không qua khỏi trong số gần 2 triệu ca nhiễm. Chính phủ quốc gia Mỹ Latinh này đã cam kết tiêm chủng miễn phí cho toàn bộ người dân trên cả nước với khoảng 126 triệu người. Cùng với Argentina, Mexico đã đạt thỏa thuận với hãng dược phẩm AstraZeneca để được quyền sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại nước này nhằm cung cấp cho các quốc gia Mỹ Latinh. Tuy nhiên, Mexico chưa sản xuất được lô vaccine AstraZeneca nào. 

Hiện Mexico cũng đã phê duyệt khẩn cấp vaccine Sputnik V của Nga và các loại vaccine của những hãng dược phẩm Trung Quốc gồm CanSino Biologics và Sinovac. 

Trong khi đó, ngày 15/2, Chính quyền Palestine thông báo hoãn chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 do sự chậm trễ trong quá trình vận chuyển. 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trước cuộc họp nội các hằng tuần, Thủ tướng Mohammed Shtayyeh cho biết "có sự chậm trễ trong việc vận chuyển vaccine tới Palestine" nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Theo ông Shtayyeh, việc triển khai tiêm vaccine cho người dân sẽ được thông báo vào thời điểm khác khi lượng vaccine được vận chuyển đủ tới Palestine. 

Trước đó, Palestine thông báo dự kiến sẽ nhận được một lô vaccine vào giữa tháng 2 này, giúp Palestine có thể bắt đầu triển khai tiêm chủng cho người dân tại Bờ Tây và chia sẻ một phần cho Dải Gaza.

Trần Quyên (TTXVN)
Malaysia công bố sách hướng dẫn Chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia 
Malaysia công bố sách hướng dẫn Chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia 

Ngày 16/2, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã công bố sách hướng dẫn về Chương trình Tiêm chủng COVID-19 quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN