Meta chỉ trích đề xuất của Australia về phí sử dụng nội dung báo chí

Ngày 4/6, tập đoàn công nghệ Meta chỉ trích mạnh mẽ dự thảo luật của Australia yêu cầu các nền tảng mạng xã hội trả tiền cho nội dung tin tức, cho rằng đây là một quy định "thiết kế kém", "vô cùng bất công" và mang tính phân biệt đối xử.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Meta tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo dự thảo luật, các nền tảng công nghệ lớn như Meta, Google và TikTok sẽ phải đàm phán các thỏa thuận thương mại với các cơ quan báo chí của Australia để trả phí sử dụng nội dung tin tức. Nếu không đạt được thỏa thuận, các công ty này có thể phải chịu mức thuế bắt buộc lên tới 2,25% doanh thu tại Australia.

Theo hãng tin AFP, Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, cho rằng quy định này chỉ nhắm vào một số ít doanh nghiệp nước ngoài, trong khi các đối thủ cung cấp dịch vụ tương tự lại không phải chịu nghĩa vụ tương ứng.

Trong tuyên bố, Meta nhấn mạnh: "Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: Luật này được thiết kế kém, vô cùng bất công và sẽ không thể tạo ra một ngành công nghiệp tin tức đa dạng và bền vững". Tập đoàn này cũng gọi dự luật là một "loại thuế phân biệt đối xử" áp dụng hồi tố đối với một số doanh nghiệp công nghệ nước ngoài.

Dự luật được chính phủ Australia công bố đầu năm nay nhằm khắc phục lỗ hổng pháp lý cho phép các nền tảng mạng xã hội loại bỏ nội dung tin tức để tránh nghĩa vụ thanh toán cho các nhà xuất bản.

Trước đó, khi Canberra đề xuất các quy định tương tự vào năm 2024, Meta đã thông báo người dùng Australia sẽ không còn truy cập được tab "Tin tức" trên Facebook. Tập đoàn này cũng cho biết sẽ không gia hạn các thỏa thuận cấp phép nội dung với các nhà xuất bản tại Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Các nhà ủng hộ dự luật cho rằng các nền tảng số đang thu hút người dùng và tạo ra nguồn thu quảng cáo đáng kể từ các nội dung báo chí, trong khi các cơ quan truyền thông truyền thống ngày càng gặp khó khăn về tài chính do xu hướng người dân chuyển sang tiếp cận thông tin qua mạng xã hội.

Phát biểu hồi tháng 4, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định các nền tảng kỹ thuật số lớn không thể né tránh trách nhiệm theo bộ quy tắc thương lượng truyền thông. Theo ông, hoạt động báo chí cần được gắn với giá trị kinh tế và không nên để các tập đoàn đa quốc gia khai thác để tạo lợi nhuận mà không có sự bồi hoàn thích đáng.

Theo một khảo sát của Đại học Canberra, hơn một nửa người dân Australia hiện sử dụng mạng xã hội như nguồn tiếp cận tin tức chính. Dự luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội Australia xem xét vào cuối năm nay.

Australia được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu trong việc siết chặt quản lý các tập đoàn công nghệ lớn và nền tảng mạng xã hội. Tháng 12 năm ngoái, nước này đã thông qua quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến, trong nỗ lực bảo vệ thanh thiếu niên trước nạn bắt nạt trực tuyến và những thuật toán bị cho là có tính "săn mồi".

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Meta thắng kiện tại tòa án châu Âu
Meta thắng kiện tại tòa án châu Âu

Ngày 3/6, tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại Tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu (EU), buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN