Máy bay Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản lại gặp sự cố ở sân bay Haneda

Một sự cố khác liên quan đến máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã xảy ra tại sân bay Haneda của Tokyo, chỉ hai ngày sau vụ va chạm khiến phi cơ Japan Airlines bốc cháy ngùn ngụt.

Chú thích ảnh
Nhân sự của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản kiểm tra hư hại của máy bay ngày 4/1. Ảnh: The Japan News

Tờ The Japan News đưa tin máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã hư hại sau khi bị một phương tiện mặt đất đâm phải. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra chiếc máy bay này không có người lái và chưa có thông tin về người bị thương.

Theo các nguồn tin, vụ va chạm xảy ra tại sân đỗ máy bay nằm giữa nhà ga quốc tế và Đường băng B vào khoảng 6 giờ chiều 4/1, khi một chiếc xe nâng dùng để bốc hàng, đâm vào máy bay Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang đỗ.

Chiếc máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thuộc dòng LAJ501 do Tập đoàn hàng không vũ trụ Gulfstream sản xuất.

Chiếc máy bay không có lịch trình hoạt động vào thời điểm đó. Phương tiện này chịu một vết nứt ở mép cánh và không thể bay được. Chi tiết về thiệt hại đang được kiểm tra. Hiện vẫn chưa rõ khi nào máy bay có thể tiếp tục hoạt động.

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cùng các cơ quan khác đang điều tra chi tiết vụ việc xảy ra ở khu vực hạn chế của sân bay Haneda này. Chiếc máy bay được trang bị hệ thống tìm kiếm hồng ngoại và radar có độ chính xác cao, đồng thời có khả năng thực hiện các chuyến bay tầm xa giữa Nhật Bản và Mỹ. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã triển khai hai máy bay loại này tại Haneda từ năm 2005.

Trước đó, vụ va chạm giữa máy bay Airbus A350 của Japan Airlines và máy bay De Havilland Dash-8 của JCG xảy ra ngày 2/1. Tất cả 379 hành khách trên máy bay của Japan Airlines đã được sơ tán an toàn sau khi máy bay hạ cánh và bốc cháy dữ dội. Phi công của máy bay Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng thoát hiểm an toàn, nhưng 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay này đã thiệt mạng.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo The Japan News)
Vụ tai nạn tại sân bay Haneda: Nhật Bản tìm kiếm thiết bị ghi âm buồng lái máy bay Airbus A350
Vụ tai nạn tại sân bay Haneda: Nhật Bản tìm kiếm thiết bị ghi âm buồng lái máy bay Airbus A350

Ngày 5/1, Nhật Bản triển khai tìm kiếm thiết bị ghi âm buồng lái (CVR) của máy bay thương mại Airbus A350 thuộc hãng hàng không Japan Airlines (JAL) bị bốc cháy sau va chạm với máy bay cánh quạt De Havilland Dash-8 của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) đầu tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN