Máy bay Libya ném bom tàu chở dầu Hy Lạp

Ít nhất hai thủy thủ đã thiệt mạng và hai người khác bị thương khi một máy bay quân sự Libya ném bom tàu chở dầu của Hy Lạp (treo cờ Liberia). Vụ tấn công xảy ra ngày 4/1 khi con tàu đang neo đậu tại cảng Derna miền Nam Libya.


Khói bốc lên từ con tàu chở dầu bị đánh bom.


Tàu chở dầu Araevo thuộc sở hữu của Công ty quản lý vận tải biển Aegea, có trụ sở tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Khi gặp nạn, tàu này đang chở khoảng 12.600 tấn dầu thô và 26 thành viên thủy thủ đoàn.


Người phát ngôn lực lượng vũ trang Libya đại tá Ahmed Mesmari cho biết, không quân nước này đã tấn công chiếc tàu chở dầu sau khi con tàu từ chối dừng để kiểm tra hàng hóa bị nghi ngờ. Tàu Araevo lẽ ra phải neo tại một nhà máy điện ở Derna nhưng lại thay đổi hành trình khác, đi vào một “khu vực quân sự”. Tuy vậy chính phủ Hy Lạp bác bỏ cáo buộc này, đồng thời yêu cầu truy tố những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của thủy thủ người Hy Lạp và Romania.


Cảng Derna bị các phiến quân Hồi giáo kiểm soát kể từ 2 năm trở lại đây. Năm 2014, quân đội Libya đã vài lần tấn công cảng này trong nỗ lực làm suy yếu lực lượng phiến quân.


Thu Hằng

Đức muốn Hy Lạp ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu
Đức muốn Hy Lạp ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu

Chính phủ Đức muốn Hy Lạp ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu và hiện không có kế hoạch để đối phó với những tình huống bất ngờ trái với điều này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN