Máy bay hạng nhẹ lao xuống núi Alps, 4 người thiệt mạng

Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ngày 27/7 tại khu vực núi Alps bên phía Thụy Sĩ khiến 4 người thiệt mạng.

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết, vụ việc xảy ra khi một máy bay hạng nhẹ lao xuống đỉnh một núi băng thuộc khu vực Đèo Dunand từ độ cao 3.300 mét so với mực nước biển. Máy bay 4 chỗ ngồi - do hãng Robin của Pháp sản xuất, cất cánh từ sân bay Sion của Thụy Sĩ với mục đích tham quan vùng núi Alps. Vụ việc khiến phi công và 3 hành khách trên máy bay thiệt mạng


Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.


Vụ việc xảy ra khi vùng núi Alps bên phía Thụy Sĩ đang ở trong những tháng mùa Đông vốn chứng kiến nhiều vụ sạt lở tuyết khiến nhiều khách du lịch thiệt mạng khi leo núi.

TTXVN/Báo Tin tức
Cuba phản đối suy diễn chưa đủ căn cứ về vụ tai nạn máy bay
Cuba phản đối suy diễn chưa đủ căn cứ về vụ tai nạn máy bay

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 17/7, Ủy ban Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của máy bay DMJ0972 do hãng Damojh của Mexico điều hành cho tuyến bay La Habana - Holguin, bị rơi ngày 18/5 vừa qua, đã bác bỏ những suy diễn chưa đủ căn cứ về nguyên nhân của tại nạn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN