Thêm một nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 25/5, các quan chức y tế Cuba thông báo hành khách Emiley Sánchez de la O, 40 tuổi và là 1 trong 3 nạn nhân sống sót sau vụ máy bay rơi tại thủ đô La Habana ngày 18/5, đã qua đời do tổn thương não và bỏng nặng trong tai nạn thảm khốc trên.

Người thân của các nạn nhân vụ rơi máy bay chờ đợi bên ngoài bệnh viện ở La Habana, Cuba ngày 19/5. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, 1 nạn nhân sống sót khác là nữ sinh viên 23 tuổi Gretell Ladrove cũng đã qua đời.

Với những thương vong trên, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay đã lên tới 112 người, trong đó có 11 người nước ngoài. Hiện chỉ còn duy nhất một nữ hành khách 19 tuổi sống sót nhưng cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong những thông tin trước đó, đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện Tướng Calixto García, nơi cả 3 nạn nhân sống sót được cấp cứu, cho biết hành khách Sánchez de la O luôn ở trong tình trạng nguy kịch và chuyển biến xấu do các biến chứng xuất hiện sau 6 ngày điều trị cường độ cao của nhóm bác sĩ đa ngành.

Ngày 18/5, một máy bay Boeing 737-200 do hàng không dân sự nhà nước Cubana de Aviación thuê của hãng vận tải Mexico Damoj phục vụ tuyến bay nội địa La Habana - Holguín đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay José Martí tại La Habana. Máy bay chở 113 hành khách và thành viên đội bay.

Cho tới nay, Cuba vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn tới tai nạn tồi tệ thứ 2 trong lịch sử hàng không đảo quốc này, nhưng đã tìm thấy cả 2 hộp đen của máy bay gặp nạn, đồng thời nhận dạng được khoảng 60 nạn nhân trong số những người tử nạn ngay thời điểm rơi.

TTXVN/Báo Tin tức
Vụ tai nạn máy bay tại Cuba: Tìm thấy hộp đen thứ hai
Vụ tai nạn máy bay tại Cuba: Tìm thấy hộp đen thứ hai

Nhà chức trách Cuba tối 24/5 thông báo đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 737 bị rơi gần thủ đô La Habana (Cuba), khiến 111 người thiệt mạng hôm 18/5 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN