Maroc, Mỹ chủ trì hội nghị về ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Hội nghị về chủ đề ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ở châu Phi đã khai mạc ngày 31/1 tại thành phố Marrakech, miền Nam Maroc.

Hội nghị kéo dài đến ngày 2/2, do Maroc và Mỹ đồng chủ trì, là một phần của Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) - nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn những hành vi vận chuyển các vật liệu nguy hiểm qua đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Hãng thông tấn chính thức của Maroc MAP cho biết hội nghị được tổ chức nhằm khuyến khích các nước châu Phi hỗ trợ PSI và sử dụng các nguồn lực quốc gia để tạo ra những công cụ pháp lý, ngoại giao và quân sự nhằm đấu tranh với mối đe dọa phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phát biểu trực tuyến nhân sự kiện này, Ngoại trưởng Maroc Nasser Bourita nhấn mạnh quốc gia Bắc Phi “luôn coi hợp tác đa phương là khuôn khổ thích hợp nhất để điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Trung Khánh (TTXVN)
Ngăn chặn hành vi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Ngăn chặn hành vi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Nghị định 81) giai đoạn 2019-2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN