HĐBA LHQ gia hạn sứ mệnh của Ủy ban 1540 về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 30/11 đã quyết định kéo dài thời gian hoạt động của Ủy ban 1540 về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thêm 10 năm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh một cuộc họp của HĐBA LHQ. Ảnh: Hữu Thanh/Pv TTXVN tại New York

Cụ thể, 15 nước thành viên HĐBA LHQ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2663, gia hạn sứ mệnh của Ủy ban 1540 cho đến ngày 30/11/2032.

Ủy ban 1540 được thành lập theo Nghị quyết 1540 năm 2004 của HĐBA LHQ nhằm ngăn chặn các chủ thể phi nhà nước tiếp cận vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học và các phương tiện vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời khuyến khích tăng cường hợp tác quốc tế trong vấn đề này. Nghị quyết 1540 cũng khẳng định việc phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học, cùng các phương tiện vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo Nghị quyết 2663, Ủy ban 1540 về chống vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ phải đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện Nghị quyết 1540 và báo cáo với HĐBA LHQ sau khi kết thúc mỗi đánh giá.

Thanh Phương (TTXVN)
Phiên họp lần thứ nhất về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Phiên họp lần thứ nhất về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Chiều 22/2, tại Hà Nội, Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tổ chức phiên họp lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan đầu mối quốc gia. Dự phiên họp có đại biểu các bộ, ngành; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN