Maroc giải cứu 249 người di cư trên biển

Lực lượng bảo vệ bờ biển Maroc đã giải cứu 249 người di cư trái phép ở ngoài khơi bờ biển miền Bắc của nước này. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư trên vùng biển Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/ TTXVN

Giới chức Maroc cho biết số người di cư trên đến từ miền Nam sa mạc Sahara của châu Phi, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Những người này đã lênh đênh trên Địa Trung Hải trong những chiếc thuyền và đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Maroc giải cứu vào các ngày 25-26/5, sau đó được đưa tới các cảng ở các thành phố miền Bắc là Ksar-Sghir, Al Hoceima và Nador.

Chính phủ Maroc cho biết kể từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn được 30.000 trường hợp người di cư châu Phi tìm cách vượt biên trái phép, so với hơn 80.000 trường hợp của năm ngoái.

Minh Châu (TTXVN)
Giải cứu trên 290 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Tripoli
Giải cứu trên 290 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Tripoli

Ngày 24/5, Hải quân Libya cho biết đã giải cứu trên 290 người di cư khỏi các thuyền đang bị chìm ngoài khơi thủ đô Tripoli trong hai chiến dịch cứu hộ riêng rẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN