Giải cứu trên 290 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Tripoli

Ngày 24/5, Hải quân Libya cho biết đã giải cứu trên 290 người di cư khỏi các thuyền đang bị chìm ngoài khơi thủ đô Tripoli trong hai chiến dịch cứu hộ riêng rẽ.

Chú thích ảnh
Tàu chở người di cư ngoài khơi bờ biển Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của Hải quân Libya Ayoub Kacem, trong một cuộc tuần tra, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã giải cứu 87 người di cư đến từ nhiều nước châu Phi, trong đó có 6 phụ nữ và một trẻ em, từ một chiếc thuyền cao su đang chìm ở khu vực cách Tripoli khoảng 50 km về phía Đông. Những người di cư sau đó đã được đưa đến một căn cứ hải quân ở Tripoli. 

Trong một hoạt động cứu hộ khác, lực lượng chức năng đã giải cứu được trên 200 người di cư, đa số có quốc tịch châu Phi, trên 2 chiếc thuyền ở ngoài khơi thành phố Zliten cách Tripoli hơn 140 km về phía Đông, và đưa họ tới một trại tam giam ở Suq al-Khamis.

Do tình trạng bất ổn an ninh và hỗn loạn kể từ năm 2011 sau khi nhà lãnh đạo Moamer Gaddafi bị lật đổ, Libya đã trở thành điểm trung chuyển chính của hàng nghìn người di cư nuôi hy vọng vượt Địa Trung Hải để tới các bờ biển châu Âu nhằm chạy trốn đói nghèo và xung đột ở quê nhà.

Trong những năm qua, Libya đã hợp tác với giới chức châu Âu để thực hiện hàng loạt biện pháp ngăn chặn dòng người di cư. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, do thời tiết thuận lợi hơn nên số lượng người di cư vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu không ngừng gia tăng, đặc biệt là ngoài khơi bờ biển phía Tây của Libya.

Hàng nghìn người di cư được giải cứu trên biển hoặc bị lực lượng an ninh Libya bắt giữ đang tập trung tại các trại tị nạn của nước này.

Thùy An (TTXVN)
 Pháp phá vỡ mạng lưới đưa người di cư trái phép từ CHDC Congo
Pháp phá vỡ mạng lưới đưa người di cư trái phép từ CHDC Congo

Các điều tra viên Pháp vừa phá vỡ một mạng lưới đưa người di cư trái phép từ CHDC Congo sang Pháp qua nhiều nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN