Manđivơ: Bổ nhiệm nội các mới để giải quyết bạo động

Tân Tổng thống Manđivơ Mohammed Waheed Hassan ngày 9/2 đã nhanh chóng bổ nhiệm hai vị trí khẩn cấp trong nội các mới để ngăn chặn tình trạng bạo lực đang lan rộng khắp đảo quốc này kể từ khi người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Mohamed Nasheed từ chức.

Theo đó, Đại tá về hưu Mohamed Nazim được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng và luật sư Mohamed Jameel Ahmed giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.


Tân Tổng thống Manđivơ Mohammed Waheed Hassan. Nguồn: Internet.


Cùng ngày, một tòa án hình sự ở Manđivơ đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Nasheed và cựu bộ trưởng quốc phòng dưới thời ông này. Một quan chức Đảng Dân chủ Manđivơ (MDP) của ông Nasheed xác nhận có lệnh bắt giữ này, song không cho biết những cáo buộc ghi trong lệnh bắt.

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn khắp nơi tại quần đảo "thiên đường du lịch" Manđivơ khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Nasheed tấn công các đồn cảnh sát, thả những người đang bị giam giữ và đốt phá các tòa nhà của chính phủ.

Tại thủ đô Male, hàng nghìn người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Tại Addu, thành phố lớn thứ hai ở Manđivơ, chính phủ đã phải điều khoảng 300 binh sỹ và cảnh sát có vũ trang tới thành phố này khi chính quyền thành phố tuyên bố "bất lực" trước làn sóng bạo động lan tràn khắp các đường phố. Thị trưởng Addu Abdulla Sodig cho biết "luật pháp và trật tự tại thành phố Addu đã hoàn toàn bị sụp đổ".

Cảnh sát trưởng Male vừa được cử là người phát ngôn của cảnh sát, ông Abdul Mannan Yoosuf cho biết cảnh sát đang có kế hoạch phối hợp hành động với quân đội để kiểm soát tình hình.

Trước tình trạng bạo động leo thang, vợ và các con gái của ông Nasheed đã chạy sang Colombo, thủ đô Xri Lanca, để lánh nạn. Người phát ngôn của Tổng thống Xri Lanca ngày 9/2 xác nhận vợ và hai người con ông Nasheed đã tới thủ đô Côlômbô và hiện ở một địa điểm an toàn.

Trước biến động chính trường ở Manđivơ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc". Ông cực lực lên án việc sử dụng bạo lực làm phương tiện cho mục đích chính trị, đồng thời kêu gọi "nhóm nổi dậy" chấm dứt ngay các cuộc tấn công và tiến hành đối thoại với chính phủ để giải quyết tình hình. Ông nêu rõ LHQ ủng hộ các nỗ lực tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Manđivơ.

Tại Oasinhtơn, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi các bên bình tĩnh, duy trì ổn định, đồng thời thông báo một phái viên cao cấp của Mỹ sẽ tới Manđivơ ngày 11/2 tới./



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN