Malta và Libya giải cứu hàng trăm người di cư trái phép trên biển

Các lực lượng vũ trang Malta (AFM) đã giải cứu một nhóm 106 người di cư khi thuyền chở nhóm người này gặp nguy hiểm tại vùng biển ngoài khơi Malta. 

Chú thích ảnh
Người di cư được cứu sau khi tàu của họ bị chìm trên biển Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của AFM, cuộc giải cứu diễn ra trong đêm 17/2 sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu và đến rạng sáng 18/2, nhóm người di cư đã tới Malta. Sức khỏe của nhóm người di cư trái phép trong tình trạng ổn định. 

Hiện AFM vẫn đang tìm kiếm một tàu chở người di cư khác sau khi đường dây nóng Alarm Phone chuyên hỗ trợ người vượt biên trên Địa Trung Hải tới châu Âu mất liên lạc với một tàu cầu cứu có chở 97 người.

Cùng ngày, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cũng đã giải cứu trên 300 người di cư trái phép trên vùng biển của nước này, đưa tổng số người di cư được giải cứu từ đầu năm 2020 trên vùng biển của quốc gia Bắc Phi này lên tới hơn 1.500 người.

Phần lớn người di cư sau khi được giải cứu sẽ đưa vào trong trung tâm giam giữ đông đúc. Theo ước tính của IOM, hiện có khoảng 650.000 người di cư trái phép đang lưu lạc tại Libya và nhiều người trong số đó đang phải sống trong cảnh thiếu tốn nghiêm trọng về chăm sóc y tế và nhu yếu phẩm cần thiết.

Lan Phương (TTXVN)
Lật thuyền chở người di cư Rohingya, ít nhất 15 người thiệt mạng    
Lật thuyền chở người di cư Rohingya, ít nhất 15 người thiệt mạng    

Đã có ít nhất 15 người di cư thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau khi một tàu chở người di cư Rohingya chìm ngoài khơi miền Nam Bangladesh vào sáng 11/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN