Malaysia xét xử chung cựu Thủ tướng Najib Razak và cựu CEO quỹ 1MDB

Ngày 4/1, Tòa sơ thẩm Kuala Lumpur đã quyết định cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bị xét xử chung với cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) Arul Kanda Kandasamy.

Hai nhân vật này bị cáo buộc các tội danh liên quan việc chỉnh sửa báo cáo kiểm toán của 1MDB.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, quyết định nói trên được Tòa sơ thẩm Kuala Lumpur đưa ra trên cơ sở đề nghị của bên công tố. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới. 

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) phát biểu với báo giới sau một phiên tòa ở Kuala Lumpur ngày 20/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Cựu Thủ tướng Najib bị cáo buộc lạm dụng chức vụ để ra lệnh chỉnh sửa nội dung trong báo cáo kiểm toán của 1MDB trước khi trình Ủy ban Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, ông còn đang đối mặt với khoảng 40 cáo buộc khác liên quan tới tham nhũng, rửa tiền, lạm dụng chức vụ....

Trong khi đó, cựu CEO 1MDB Arul Kanda bị cáo buộc có hành vi xúi giục cựu Thủ tướng Najib lợi dụng chức vụ để ra lệnh loại bỏ một số nội dung trong báo cáo kiểm toán của 1MDB. Tổng Kiểm toán Madinah Mohamad cho biết phần nội dung bị loại bỏ có liên quan tới doanh nhân Low Taek Jho, còn được biết đến với cái tên Jho Low, người đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Nếu bị kết tội theo Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng Malaysia 2009, ông Arul Kanda sẽ phải đối mặt với bản án cao nhất là 20 năm tù. Hiện cựu lãnh đạo 1MDB này đang được tại ngoại sau khi nộp 500.000 ringgit (khoảng 120.000 USD) tiền bảo lãnh.

Quỹ 1MDB do ông Najib thành lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ông Najib bị cáo buộc liên quan hàng tỷ USD thất thoát trong các giao dịch với nước ngoài thông qua quỹ này. Quỹ 1MDB cũng như ông Najib nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên.

Sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ưu tiên đối phó với nạn tham nhũng và quyết tâm thu hồi khoản tiền thất thoát từ Quỹ 1MDB. Chính phủ Malaysia đã thành lập lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối nhằm truy tố những cá nhân sai phạm và thu hồi các tài sản liên quan, với sự hỗ trợ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và một số nước khác.

Hoàng Nhương (TTXVN)
Chính quyền của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tố lừa ngân hàng Goldman Sachs
Chính quyền của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tố lừa ngân hàng Goldman Sachs

Ngày 18/12, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ cáo buộc chính quyền của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB, do ông Najib thành lập, lừa đảo ngân hàng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN