Malaysia truy tìm thêm 2 nghi can trong vụ sát hại 'ông Kim Jong-nam'

Cảnh sát Malaysia cho biết họ đang điều tra thêm 2 người có thể là nghi can trong vụ sát hại công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cảnh sát Malaysia gác trước Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7/3. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 18/3 cho hay không thể loại trừ khả năng có 2 người đàn ông nữa liên quan đến vụ việc này.

Sau khi nghiên cứu đoạn băng lấy từ máy quay an ninh sân bay, các nhà điều tra đã chú ý tới 2 người đàn ông khả nghi ở gần hiện trường. Cảnh sát chưa tiết lộ danh tính của 2 đối tượng này. Tuy nhiên, một tờ báo của Malaysia cho biết 1 trong 2 đối tượng này là người Triều Tiên ở độ tuổi 30.

Ông Kim Chol đã tử vong không lâu sau khi bị 2 phụ nữ bôi chất độc thần kinh VX vào mặt tại sân bay Kualar Lumpur hôm 13/2.

CHDCND Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là ông Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên tên Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao.

TTXVN/Tin Tức
Malaysia chưa chính thức thương lượng với Triều Tiên
Malaysia chưa chính thức thương lượng với Triều Tiên

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 16/3 cho biết, nước này sẽ có cuộc thảo luận chính thức với Triều Tiên về 9 công dân Malaysia đang bị mắc kẹt tại Triều Tiên khi đến thời điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN