Malaysia tiếp tục tăng mục tiêu tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19

Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu tăng số lượng người tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 mỗi ngày lên 400.000 người vào tháng 8 để có thể đạt 80% mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng vào tháng 9 tới. 

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hai tuần sau khi đặt mục tiêu tiêm phòng COVID-19 cho 300.000 người/ngày vào tháng 8/2021, Bộ trưởng Khoa học, công nghệ và sáng tạo Malaysia kiêm Bộ trưởng Điều phối Chương trình tiêm chủng quốc gia phòng COVID-19 Khairy Jamaluddin đã nâng mục tiêu này lên mức 400.000 người/ngày.

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Khairy, ban đầu Malaysia đặt mục tiêu tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho 200.000 người/ngày vào tháng 7, nhưng đến ngày 15/6 đã đạt chỉ tiêu và tiêm thành công cho hơn 200.000 người/ngày  trong 3 ngày liên tục. Do đó, Malaysia quyết định nâng mục tiêu tiêm phòng COVID-19 cho tháng 7 lên 300.000 người/ngày và tháng 8 là 400.000 người/ngày.

Bộ trưởng Khairy cho biết hiện cứ 100 người tiêm vaccine phòng COVID-19 thì có 30 người đã tiêm mũi thứ 2. Dự kiến vào trung tuần tháng 7 tới, số người hoàn thành cả 2 mũi tiêm sẽ chiếm khoảng 10% dân số. Để đạt mục tiêu này, cần phải có 3,2 triệu người hoàn thành tiêm 2 mũi.

Theo Bộ Y tế Malaysia, tính đến hết ngày 20/6, Malaysia có 5.815.575 người tiêm phòng COVID-19, trong đó có 4.202.601 người tiêm một mũi, chiếm 12,9% dân số, và có 1.612.974 người đã hoàn thành tiêm 2 mũi. Ngày 17/6 vừa qua, Malaysia ghi nhận kỷ lục về số người tiêm vaccine phòng COVID-19 với 221.706 người được tiêm, trong đó có 43.830 người tiêm mũi 2.

Kuala Lumpur là địa phương thứ hai tại Malaysia, sau Putrajaya, đạt tỷ lệ 100% dân số đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hai thành phố này dự kiến đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng trước tháng 8/2021.

Trong thông báo trên trang web chính thức ngày 21/6, Ủy ban Đặc biệt đảm bảo tiếp cận nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 (JKJAV) cho biết, tính đến tối 20/6, đã có tổng cộng 1.385.741 người dân ở Kuala Lumpur đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 và ở Putrajaya là 76.536 người. Ngoài ra, Kuala Lumpur và Putrajaya cũng là các địa phương đứng đầu cả nước về số lượng người được tiêm chủng.

Tính đến tối 20/6, Kuala Lumpur có 724.684 người (53,74% dân số) trên 18 tuổi đã tiêm 1 liều và 141.094 người hoàn thành tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19; Putrajaya có 33.272 người (49,15% dân số) tiêm 1 liều và 20.073 người hoàn thành tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19. 

Ngày 21/6, Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba cho biết vaccine mRNA ngừa COVID-19 do Viện Nghiên cứu y dược (IMR) của nước này nghiên cứu phát triển đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên động vật. Nếu hoàn thành thử nghiệm trên động vật và thử nghiệm lâm sàng trên người, Bộ Y tế mới đánh giá và sau đó cho phép đăng ký vaccine  này.

Ngày 13/6 vừa qua, Bộ trưởng Baba cho biết IMR là đơn vị thuộc Bộ Y tế Malaysia, đang nghiên cứu hailoại vaccine ngừa COVID-19, gồm vaccine mNRA và vaccine bất hoạt. Dự án nghiên cứu của IMR sẽ giúp nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển vaccine của Malaysia, đồng thời nhằm chuẩn bị cho việc ứng phó với dịch bệnh trong tương lai.

Trong khi đó, tại Nga, Phó Thị trưởng Moskva Anastasia Rakova thông báo Trung tâm Gamaleya sẽ bắt đầu nghiên cứu vaccine Sputnik V dành cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi, bắt đầu từ tháng 7 năm nay.

Theo bà Anastasia Rakova, thử nghiệm này sẽ tiến hành theo 3 giai đoạn, tại hai bệnh viện nhi hàng đầu và các bệnh xá nhi khoa ở Moskva. Tổng cộng có 350 người tham gia vào quá trình nghiên cứu, trong đó giai đoạn 1 và 2 là 100 người và giai đoạn 3 là 250 người. Các thanh thiếu niên sẽ được tiêm vaccine Sputnik V, loại được sử dụng cho người trên 18 tuổi nhưng với liều lượng thấp hơn.

Nghiên cứu sẽ kéo dài trong vòng một năm, các thanh thiếu niên sẽ được các bác sĩ trong bệnh viện theo dõi, giám sát liên tục trong thời gian thử nghiệm. Theo bà Rakova, những thanh thiếu niên trước đây chưa nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, không được chẩn đoán chống chỉ định với thuốc hoặc chống chỉ định y tế khác có thể tham gia nghiên cứu.

Hà Ngọc (TTXVN)
Malaysia nghiên cứu giảm thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca
Malaysia nghiên cứu giảm thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Y tế Malaysia, Adham Baba cho biết nước này đang nghiên cứu khả năng rút ngắn thời gian chờ giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 từ 12 tuần xuống còn 6 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN