Malaysia khuyến nghị về tiêm mũi tăng cường thứ ba ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Y tế Malaysia (MOH) đã khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường thứ ba ngừa COVID-19, đặc biệt là với các nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao sau khi số ca nhiễm tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới sau khi tham dự cuộc họp hằng tháng của bộ vào ngày 14/12, Bộ trưởng Y tế, Tiến sỹ Dzulkefly Ahmad đánh giá tình hình gia tăng ca mắc COVID-19 gần đây là rất đáng chú ý. Ông khẳng định hiện nước này có đủ vaccine để bảo vệ người dân trước nguy cơ mắc bệnh và nhiễm các biến thể SARS-CoV-2 mới. Theo ông, liều tăng cường là cần thiết để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền. 

Theo số liệu báo cáo cho tuần lễ từ ngày 3 đến 9/12, số ca mắc COVID-19 đã tăng lên 12.757 ca so với 6.796 ca của tuần trước đó. Ông Dzulkefly nhận định nguyên nhân số ca nhiễm tăng vọt là do người dân di chuyển giữa các bang trong kỳ nghỉ lễ cuối năm và  thời tiết đang thay đổi. Ông kêu gọi người dân nên đeo khẩu trang khi ở những nơi đông người. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính và có triệu chứng nên tự cách ly để tránh lây lan ra cộng đồng. Đề cập đến biện pháp sàng lọc chặt chẽ tại các điểm nhập cảnh, ông cho biết nhà chức trách sẽ triển khai các biện pháp can thiệp thích hợp nếu cần thiết.

Hằng Linh (TTXVN)
Malaysia ghi nhận 13.000 ca mắc COVID-19
Malaysia ghi nhận 13.000 ca mắc COVID-19

Ngày 13/12, Malaysia kêu gọi tất cả người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19, sau khi ghi nhận 13.000 ca bệnh trong Tuần dịch tễ học lần thứ 49 (ME49) từ ngày 3 - 9/12, so với 6.796 trường hợp trong ME48.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN