Malaysia dỡ một phần lệnh cấm tuyển mới lao động nước ngoài

Chính phủ Malaysia sẽ dỡ bỏ lệnh cấm tuyển mới lao động nước ngoài trong bốn lĩnh vực, bao gồm chế tạo, xây dựng, trồng trọt và sản xuất đồ gỗ.

Theo tờ The Star, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết Chính phủ nước này đang tìm cách cải thiện hoạt động tuyển dụng công nhân nước ngoài.

Chính phủ muốn có một hệ thống dễ vận hành hơn, minh bạch và có trách nhiệm hơn. Còn trước mắt, Chính phủ Malaysia sẽ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm đối với từng trường hợp một.

Do lệnh cấm tuyển mới lao động nước ngoài, được Chính phủ Malaysia đưa ra vào tháng Hai, nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh của nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động.

Một cuộc điều tra mới đây cho thấy, có đến 84% số doanh nghiệp được hỏi cho biết phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực. Giới chủ và các hiệp hội Malaysia đã có nhiều kiến nghị lên Chính phủ nhằm xóa bỏ lệnh cấm trên.
 
Hoàng Nhương (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)
Miễn xử phạt lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc hồi hương từ 1/5 - 30/9
Miễn xử phạt lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc hồi hương từ 1/5 - 30/9

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh Xã hội), lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước từ 1/5-30/9/2016 sẽ được miễn xử phạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN