Malaysia đề nghị 25 nước hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích

Trong bối cảnh chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không quốc gia Malaysian đã bước sang ngày thứ 9 và tiếp tục cần nhiều nguồn lực, ngày 16/3, Chính phủ Malaysia đã đề nghị 25 nước hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích này và đã nhận được những phản hồi tích cực.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 16/3, Bộ trưởng Quốc phòng và Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết trong 24 giờ qua, Thủ tướng Malaysia đã điện đàm với Thủ tướng Bangladesh, Tổng thống Turkmenistan, Tổng thống Kazakhstan và Thủ tướng Ấn Độ về công tác phối hợp tìm kiếm. Chiều cùng ngày, Bộ ngoại giao Malaysia cũng đã có cuộc họp báo với 22 nước liên quan đến hai vành đai Bắc và Nam trong đó có các nước: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Lào, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Australia, và Pháp. Ông cho biết các nước này tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Malaysia trong chiến dịch tìm kiếm.

Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishamuddin Hussein (áo trắng) chủ trì họp báo ngày 16/3. Ảnh: Chí Giáp/TTXVN


Theo Bộ trưởng Hussein, các nhà chức trách Malaysia hiện đang thảo luận với tất cả các nước tham gia chiến dịch về cách thức tốt nhất triển khai các trang phương tiện dọc theo vành đai Bắc (trải dài từ biên giới Kazakhstan và Turkmenistan tới miền Bắc Thái Lan) và vành đai Nam (từ Indonesia tới phía Nam Ấn Độ Dương).

Ngoài ra, Malaysia cũng đang yêu cầu các nước có vệ tinh như Mỹ, Trung Quốc, Pháp cũng như một số nước khác cung cấp thêm những dữ liệu vệ tinh và phân tích; khả năng tìm kiếm trên mặt đất; dữ liệu rađa; và các phương tiện trên biển và trên không. Chính phủ Malaysia cũng đã liên lạc với một số nước khác sẵn sàng hỗ trợ phương tiện cần thiết cho chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ này, đặc biệt cho vành đai phía Nam.

Về công tác điều tra của cảnh sát, ông Hussein cho biết, theo trình tự thông thường, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đang điều tra tất cả phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay MH370 cũng như các kỹ sư, những nhân viên điều khiển mặt đất, những người có liên hệ với chiếc máy bay MH370 trước khi nó cất cánh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hussein còn tiết lộ cảnh sát Malaysia đã tới điều tra tại nhà riêng của cơ trưởng và cơ phó trên chiếc máy bay bị mất tích. Theo hãng Malaysia Airlines, cả hai người này đều không đưa ra đề nghị được bay cùng chuyến. Ông Hussein yêu cầu công chúng không đưa ra những suy đoán hay kết luận liên quan đến việc điều tra của cảnh sát.


TTXVN/Tin tức
Interpol truy tìm hành khách người Duy Ngô Nhĩ trên MH370
Interpol truy tìm hành khách người Duy Ngô Nhĩ trên MH370

Cảnh sát quốc tế (Interpol) và quan chức Malaysia đang truy tìm một hành khách 35 tuổi người Duy Ngô Nhĩ trên chuyến bay mất tích MH370.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN