Malaysia bãi bỏ Luật Chống tin giả

Chiều 16/8, sau khoảng 3 giờ tranh cãi, Quốc hội Malaysia đã thông qua việc bãi bỏ Luật Chống tin giả vốn gây nhiều tranh cãi.

Chú thích ảnh
Malaysia bãi bỏ Luật Chống tin giả gây tranh cãi. Ảnh: Human Rights Watch

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, đạo luật này được chính phủ trước đây do đảng Mặt trận Quốc gia (BN) lãnh đạo đưa ra và đệ trình Quốc hội thông qua vội vã hồi tháng 4 vừa qua, trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 14, quy định những người vi phạm bị kết tội có thể bị phạt 500.000 ringgit (khoảng 120.000 USD) hoặc phạt tù tới 6 năm.

Theo các chuyên gia luật pháp, với việc thông qua Luật Chống tin giả, chính phủ khi đó có thêm nhiều quyền lực, bao gồm việc cho phép chính phủ đề nghị truy tố hoặc bắt giữ bất cứ ai mà họ cho rằng người đó tán phát tin giả.

Trong giai đoạn tranh cử, Liên minh Hy vọng (PH) cam kết nếu thắng cử sẽ hủy bỏ đạo luật nêu trên. Trong cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 14 vừa qua, PH đã giành chiến thắng với 113 ghế trong tổng số 222 ghế.

Vào ngày 8/8 vừa qua, Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Chính phủ Malaysia Lưu Vĩ Cường cho biết chính phủ mới do PH lãnh đạo sẽ đệ trình Quốc hội việc hủy bỏ Luật Chống tin giả.

TTXVN/Báo Tin tức
Malaysia sớm hủy bỏ Luật Chống tin giả
Malaysia sớm hủy bỏ Luật Chống tin giả

Theo tân Bộ trưởng Truyền thông và đa phương tiện Malaysia Gobind Singh Deo, kiến nghị liên quan sẽ được trình lên Thủ tướng để người đứng đầu chính phủ có thể sớm hủy bỏ bộ luật gây tranh cãi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN