Malaysia Airlines tuyên bố phá sản

Giám đốc điều hành Malaysia Airlines Christoph Mueller cho biết hãng hàng không này hiện đã "phá sản về mặt lý thuyết”.

Malaysia Airlines đã "phá sản về mặt lý thuyết”.


Tuyên bố được đưa ra sau khi Malaysia Airlines gặp phải 2 thảm họa hàng không liên tiếp năm 2014, buộc Chính phủ Malaysia phải "ra tay" trợ giúp.

Theo Malaysia Airlines, hãng hiện chỉ bố trí được việc làm cho 14.000 trong tổng số 20.000 nhân viên hiện nay. Đây là bước đi đã được dự báo và diễn ra sau việc bổ nhiệm tân Giám đốc điều hành Christoph Mueller hồi tháng 5 vừa qua.

Phát biểu tại một cuộc họp báo khi công bố chương trình tái cơ cấu và kế hoạch cắt giảm khoảng 6.000 việc làm, ông Mueller thừa nhận: "Về mặt lý thuyết, chúng ta đã phá sản. Kết quả hoạt động đã đi xuống từ lâu rồi, trước khi xảy ra các sự kiện hồi 2014".

Tháng 3/2014, máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines biến mất cùng 239 hành khách và phi hành đoàn và cho đến nay vẫn là một bí ẩn. 4 tháng sau, máy bay số hiệu MH17 được cho là bị tên lửa đất đối không bắn hạ khi đang bay trong không phận Ukraine, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn tử nạn.


TN (BBC)
Hãng hàng không Malaysia sắp đổi tên
Hãng hàng không Malaysia sắp đổi tên

Hãng hàng không Malaysia trong vài ngày tới sẽ bắt đầu đợt tái cơ cấu toàn diện bao gồm thay đổi tên và cắt giảm 30% trong tổng số 20.000 nhân viên của hãng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN