Mặc COVID-19, dân Hà Lan 'sổ lồng', ồ ạt vui chơi trên kênh đào đóng băng

“Con sốt” trượt băng đang diễn ra khắp Hà Lan sau khi nhiệt độ nhiều ngày ở mức dưới 0 độ C, khiến các mặt ao hồ và kênh đào đều đóng băng.

Chú thích ảnh
Ảnh: The Guardian

Theo BBC, nhiều người đã hào hứng với cơ hội trượt băng khi đang chịu nhiều biện pháp hạn chế vì COVID-19.

Xem video người dân Hà Lan tranh thủ trượt băng trên kênh đào (nguồn: The Guardian):

Một phụ nữ cho biết: “Đây là lý do hoàn hảo để ra ngoài và vui chơi khi mà bảo tàng và mọi thứ đều đóng cửa”.

Chú thích ảnh
Hai bố con trượt băng ở Doorn, Hà Lan. Ảnh: AP

Hàng chục người trượt băng đã lướt dọc con kênh đào Prinsengracht lịch sử ở Amsterdam ngày 14/2. Đây là lần đầu tiên từ năm 2018, người Hà Lan có thể trượt băng giữa lòng kênh đào.

Một người nói: “Đây là cơ hội nhiều năm có một nên khi có cơ hội, hãy cứ làm thôi”.

Chú thích ảnh
Ảnh: The Guardian

Tại những vùng khác ở Hà Lan, người dân cũng tận hưởng thú vui trượt băng khi phần lớn hồ, ao và kênh đào đang đóng băng. Dự báo, trong vài ngày tới, băng sẽ bắt đầu tan.

Tại hồ Nannewiid đóng băng ở phía bắc, nhiều nhóm chơi hockey, bố mẹ kéo con cái ngồi trên ván trượt, chó cũng thích thú với băng.

Tuy nhiên, giới chức Hà Lan kêu gọi người dân ở trong nhà, tránh tụ tập để ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói trong họp báo: “Hãy tận dụng thời tiết và băng, nhưng hãy làm như vậy mà vẫn thực hiện biện pháp liên quan COVID-19. Bạn có thể trượt băng với một người khác nhưng không thể tổ chức cuộc thi đông người”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Lần đầu trong 100 ngày, số ca COVID-19 trung bình ngày ở Mỹ dưới 100.000
Lần đầu trong 100 ngày, số ca COVID-19 trung bình ngày ở Mỹ dưới 100.000

Theo kênh CNN, thông tin trên do trường Đại học Johns Hopkins đưa ra ngày 12/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN