Lý do Triều Tiên bổ nhiệm đại sứ mới ở Trung Quốc sau 11 năm

Triều Tiên mới đây đã bổ nhiệm một cựu bộ trưởng thương mại làm đại sứ mới tại Trung Quốc, giao cho ông sứ mệnh quan trọng là khôi phục thương mại với đồng minh thân cận nhất của nước này.

Chú thích ảnh
Ông Ri Ryong-nam (phải) ngồi cạnh ông Lee Nak-yon, cựu Thủ tướng Hàn Quốc tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á 2018 ở Jakarta (Indonesia). Ảnh: Yonhap

Theo tờ Korea Herald, ông Ri Ryong-nam (61 tuổi), sẽ kế nhiệm ông Ji Jae-ryong (79 tuổi) – người giữ chức Đại sứ Triều Tiên tại Bắc Kinh từ năm 2010.

Việc bổ nhiệm ông Ri được diễn ra sau cuộc cải tổ thành phần nội các gần đây tại quốc gia Đông Bắc Á nhằm phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn theo kế hoạch phát triển 5 năm công bố vào tháng trước. 

Giới quan sát đánh giá ít khi Triều Tiên có động thái bổ nhiệm một quan chức kinh tế làm đại sứ. 

Ông Ri từng là bộ trưởng thương mại Triều Tiên từ năm 2008 đến năm 2016. Trong thời gian đó, Bộ Thương mại Triều Tiên được đổi tên thành Bộ Kinh tế Đối ngoại. Một vài năm trước, ông Ri cũng đảm đương vị trí Phó Thủ tướng phụ trách ngoại thương. Ông là cháu của Ri Myong-su, cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội và là phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Ri là gương mặt khá quen thuộc đối với nhiều người Hàn Quốc. Trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều tổ chức tại Bình Nhưỡng vào năm 2018, ông Ri đã tiếp xúc với 17 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, để thảo luận về các dự án hợp tác kinh doanh.

“Ông Ri có thể có ít kinh nghiệm về đối ngoại nhưng được đánh giá cao trong việc phát triển hợp tác thương mại với Trung Quốc”, Hong Min - nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nói. Ông đánh giá việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Ri làm đại sứ tại Bắc Kinh đã thể hiện nỗ lực cao độ của Triều Tiên trong nối lại thương mại với Trung Quốc.

Chuyên gia Hong cho biết ông Ri có thể liên lạc với chính quyền Trung Quốc một cách “trực tiếp hơn, nhanh chóng hơn”.

Đại dịch COVID-19 đang gây ra những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Triều Tiên, trước đó vốn bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt quốc tế. Với tình trạng biên giới bị phong tỏa để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, hoạt động thương mại giữa Triều Tiên với Trung Quốc - chiếm 95% tổng kim ngạch thương mại của quốc gia Đông Bắc Á – càng bị thu hẹp hơn nữa.

Theo thống kê của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), trong năm 2020, giao dịch thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc giảm 80,7% xuống còn 540 triệu USD. 

Mặc dù chưa có dấu hiệu phục hồi ngay lập tức trong trao đổi thương mại với Trung Quốc, KITA dự đoán thương mại giữa hai nước láng giềng có thể duy trì đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và thuốc men.

Chuyên gia Hong cũng cho biết việc bổ nhiệm một đại sứ mới tại Trung Quốc đang cho thấy Triều Tiên hy vọng mở cửa lại biên giới.

Về phần mình, Bắc Kinh mới đây cũng tuyên bố thay đại sứ ở Bình Nhưỡng sau 6 năm. Wang Yajun (51 tuổi), một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ đảm nhận vị trí này.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Rò rỉ báo cáo của WHO về quá trình điều tra COVID-19 của Trung Quốc
Rò rỉ báo cáo của WHO về quá trình điều tra COVID-19 của Trung Quốc

Báo Anh The Guardian đã dẫn một tài liệu bị rò rỉ của nhóm chuyên gia WHO phụ trách điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN