Lý do Tổng thống Trump không dự lễ tang Thượng nghị sĩ John McCain

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự bất kỳ hoạt động tưởng niệm và lễ tang của Thượng nghị sĩ John McCain ở bang Arizona, Washington, D.C. hay tại tòa nhà Quốc hội vì một lý do đặc biệt.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Thông tin này đã được người phát ngôn của gia đình nghị sĩ bang Arizona xác nhận hôm 27/8. Tuy Tổng thống Trump vắng mặt nhưng Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tham dự.

“Tổng thống sẽ không dự lễ tang, theo chúng tôi được biết. Đó là sự thật”, ông Rick Davis, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ McCain phát biểu tại cuộc họp báo. Ông Pence sẽ đến dự lễ tưởng niệm vị nghị sĩ bang Arizona sáu nhiệm kỳ tổ chức ngày 31/8 tại Đồi Capitol.

Theo nguồn tin của New York Times và AP, trước khi trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư hôm 25/8, ông McCain đã dặn dò gia đình và bạn bè rằng ông không muốn Tổng thống Trump đến tiễn đưa mình.

Cựu Tổng thống George W. Bush và Barack Obama đều sẽ có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm ông McCain ở thủ đô trong khi cựu phó Tổng thống Joe Biden sẽ đọc điếu văn trong một sự kiện tại Phoenix hôm 30/8.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thượng nghị sĩ McCain từ lâu đã không mấy hòa hảo với việc ông Trump từng nói trong chiến dịch tranh cử rằng ông McCain “không phải anh hùng chiến tranh” bởi vì ông đã bị bắt sống khi tham chiến tại Việt Nam.

Một báo cáo hôm 26/8 cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã gạt bỏ việc công bố bài diễn văn ca ngợi ông McCain như một “anh hùng”, thay vào đó, ông chọn cách bày tỏ trên mạng xã hội Twitter.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nhà Trắng bối rối trong cách treo cờ sau khi ông McCain mất
Nhà Trắng bối rối trong cách treo cờ sau khi ông McCain mất

Nhà Trắng đã hạ quốc kỳ, nâng lên và đến ngày 27/8 lại hạ một lần nữa để tưởng nhớ Thượng nghị sĩ McCain. Động thái này được coi là bất thường và không theo thông lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN