Ánh sáng pháo hoa tắt dần trong mắt người Đức
Pháo hoa chào đón năm mới tại Berlin, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN
Theo kênh DW (Đức), sáng sớm 29/12, người dân ở bang Thuringia đã gọi điện báo cảnh sát đến một siêu thị địa phương do lo sợ rằng trộm đang cố gắng đột nhập. Nhưng khi cảnh sát đến nơi, chỉ có nhóm thanh niên "trang bị" trà nóng và chăn, để xếp hàng chờ siêu thị mở cửa.
Ngày 29/12 là ngày đầu tiên của khoảng thời gian 3 ngày khi pháo hoa được phép bán cho người lớn trên 18 tuổi ở Đức để chào mừng đêm giao thừa. Trên khắp đất nước, bất chấp lạnh giá, người dân vẫn xếp hàng và chờ đợi để mua pháo hoa. Pháo hoa được đóng gói trong các bao bì nhiều màu sắc, kích cỡ khác nhau.
Ở Đức, việc người dân tự đốt pháo hoa đêm Giao thừa là một truyền thống lâu đời. Đối với các nhà sản xuất, đây là ngành kinh doanh sinh lời và đang phát triển ổn định. Hiệp hội Công nghiệp Pháo hoa Đức ước tính rằng doanh thu năm 2024 đạt 197 triệu euro (232 triệu USD) - mức cao kỷ lục, tăng từ 180 triệu euro của năm trước đó.
Tuy vậy, chỉ 22% người dân tại Đức cho biết họ muốn đón năm mới bằng việc tự bắn pháo hoa. Đây là kết quả cuộc khảo sát do viện nghiên cứu dư luận Civey thực hiện với 2.500 người từ 18 tuổi trở lên.
Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy gần 1/3 số người được hỏi - đặc biệt là phụ nữ - cảm thấy không an toàn ở nơi công cộng nếu có pháo nổ xung quanh. 32% số người tham gia khảo sát và 45% phụ nữ được khảo sát cho biết họ cảm thấy không an toàn khi ra ngoài vào đêm giao thừa vì pháo hoa. Ngày càng nhiều người ủng hộ việc hạn chế pháo hoa sử dụng tư nhân. Gần một nửa ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn, chỉ cho phép sử dụng các loại pháo hoa nhỏ nhất. 22% muốn lệnh cấm đối với cả pháo lớn và nhỏ.
Lãnh đạo của Hiệp hội các Cơ quan Kiểm định Kỹ thuật Đức (TÜV) – ông Joachim Buhler nhận xét: “Chỉ một bộ phận thiểu số người dân tự đốt pháo, bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa”. Theo ông, giới trẻ và các gia đình có trẻ em là nhóm vẫn còn gắn bó nhiều nhất với truyền thống này.
Cũng có tới 33% người tham gia khảo sát phản đối mọi lệnh cấm, viện dẫn truyền thống và tự do cá nhân.
Từ truyền thống đến nỗi ám ảnh
Pháo hoa chào đón năm mới tại Berlin, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN
Mặc dù một số người coi pháo hoa là rực rỡ, thú vị và vui vẻ, nhưng pháo nổ lại tiềm ẩn những tác hại nghiêm trọng. Ngoài việc tạo ra lượng rác thải khổng lồ, Cơ quan Môi trường Liên bang Đức ghi nhận rằng việc đốt pháo hoa để đón năm mới tạo ra hơn 2.000 tấn bụi mịn, gây nguy hiểm cho sức khỏe. 2.000 tấn tương đương khoảng 1% tổng lượng ô nhiễm bụi mịn hàng năm của Đức.
Tuy nhiên, mối lo ngại nghiêm trọng nhất là thương tích và thiệt hại về tài sản đang gia tăng hàng năm, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Pháo nổ có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng như tổn thương thính giác, bỏng và mất các bộ phận cơ thể, chẳng hạn như ngón tay hoặc thậm chí cả bàn tay.
Ngày càng nhiều trường hợp bị thương là do pháo hoa mua lậu trên thị trường chợ đen ở Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hà Lan, vốn có sức công phá lớn. Theo cảnh sát, chúng tương đương với bom và lựu đạn.
Năm nay, lần đầu tiên pháo hoa bị cấm ở nhiều vùng tại CH Séc. Bắt đầu từ năm 2026, Hà Lan sẽ cấm hoàn toàn pháo hoa tư nhân.
Các quan chức hải quan Đức xác nhận trong năm 2024, họ đã thu giữ hơn 7 tấn pháo hoa không được phép sử dụng ở Đức. Con số này nhiều hơn đáng kể so với ba năm trước cộng lại.
Theo ông Jochen Kopelke, Chủ tịch Liên đoàn Cảnh sát Liên bang Đức, nhiều người hiện không còn thỏa mãn với pháo hoa thông thường. Thứ họ tìm kiếm là những loại pháo ngày càng mạnh hơn, với các vụ nổ lớn.
Tình trạng cố ý sử dụng pháo hoa như một loại vũ khí cũng gia tăng, bao gồm cả việc tấn công cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế. Bạo lực và hành vi gây hấn thường bùng phát vào đêm giao thừa, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Một vài khu phố trông chẳng khác nào vùng chiến sự. Đây là lý do tại sao các cơ quan an ninh đang kêu gọi lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả các loại pháo hoa. Một bản kiến nghị về vấn đề này, do Liên đoàn Cảnh sát Berlin khởi xướng, đã được gần 2,5 triệu người ký tên.
Hơn 50 tổ chức xã hội dân sự cũng đã cùng nhau kêu gọi cấm đốt pháo hoa cá nhân vào đêm giao thừa, với từ khóa #böllerciao ("Tạm biệt pháo hoa"). Các hiệp hội y tế, Tổ chức Hành động vì Môi trường Đức, tổ chức bảo vệ động vật và Quỹ Trẻ em Đức nằm trong số những đơn vị ủng hộ sáng kiến này. Khoảng 750.000 người đã ký vào bản kiến nghị của họ.
Hiện chưa có triển vọng về lệnh cấm toàn quốc đối với pháo hoa sử dụng cá nhân trong thời gian tới, vì lãnh đạo cấp bang và liên bang của Đức vẫn chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này.
Nhưng ngày càng có nhiều khu vực cấm được thiết lập ở Berlin, Hamburg, Cologne, Munich và các thành phố lớn khác, đặc biệt là ở trung tâm thành phố. Và việc đốt pháo hoa ở gần bệnh viện, nhà thờ, nhà trẻ, viện dưỡng lão và sân bay là hoàn toàn bị cấm trên toàn nước Đức.