Lý do khiến 25 phút lại có một phụ nữ nội trợ Ấn Độ tự tử

Theo thống kê mới được Văn phòng Tội phạm Quốc gia Ấn Độ (NCRB) công bố, trong năm 2020 đã có 22.372 nữ nội trợ nước này tự tử.

Chú thích ảnh
Nội trợ là công việc mặc nhiên đối với đa phần phụ nữ Ấn Độ. Ảnh: Getty Images

Con số này chiếm 14,6% trong tổng số 153.052 vụ tử tử ở Ấn Độ và chiếm hơn 50% vụ phụ nữ tự sát trên toàn cầu. Trung bình một ngày có 61 nữ nội trợ ở Ấn Độ tìm cách kết liễu cuộc đời, tương ứng với 25 phút lại có một vụ tự tử.

Số vụ trong năm 2020 không không phải là quá bất ngờ. Kể từ khi NCRB bắt đầu thu thập dữ liệu tự vẫn theo tiêu chí nghề nghiệp, trung bình luôn có hơn 20.000 nữ nội trợ Ấn Độ tự tử mối năm. Năm 2009, con số này thậm chí còn lên đến 25.092 vụ.

Báo cáo luôn đổ lỗi những vụ tử vẫn này là do nguyên nhân gia đình, hôn nhân. Nhưng sự thực đằng sau đó là gì? Các chuyên gia sức khỏe tâm thần nhận định một nguyên nhân chủ đạo chính là tình trạng bạo hành gia đình tràn lan. Khảo sát gần đây do chính phủ Ấn Độ thực hiện cho thấy có đến 30% phụ nữ nói rằng họ phải đối diện với bạo lực từ người chồng cũng như tình cảnh nội trợ cực nhọc hàng ngày vốn là nguyên nhân khiến cuộc sống hôn nhân gia đình bức bối hơn.

“Phụ nữ là những người thực sự dẻo dai. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn. Đa số các bé gái đều kết hôn ngay khi vừa đủ 18 tuổi, độ tuổi hợp pháp để lập gia đình. Các em sau đó trở thành vợ, con dâu và giành toàn bộ thời gian ở nhà, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và làm việc nhà. Tất cả những gánh nặng này đều dồn lên vai họ, khiến họ không có tự do cá nhân và gần như không có khả năng tự kiếm tiền. Họ không được tiếp cận giáo dục, không có ước mơ. Những khát vọng cũng dần lịm tắt, khi phía trước là thất vọng và bế tắc. Sự tồn tại như vậy chẳng khác gì một cực hình tra tấn”, tiến sĩ Usha Verma Srivastava, một chuyên gia tâm lý học tại thành phố Varanasi, bang miền bắc Uttar Pradesh, bày tỏ.

Với phụ nữ lớn tuổi, lý do khiến họ quyết định tự vẫn cũng có sự khác biệt. Nhiều người rơi vào hội chứng “tổ ấm trống rỗng” sau khi con cái trưởng thành, rời nhà. Số khác lại gặp phải hội chứng tiền mãn kinh vốn là nguyên nhân gây ra tâm lý chán nản, hay khóc. Nhưng theo bà Srivastava, hoàn toàn có thể ngăn chặn được vấn nạn tự tử ở phụ nữ.

Đó là bởi nhiều vụ tự sát ở Ấn Độ là do bộc phát – theo chuyên gia tâm lý học  Soumitra Pathare. “Người chồng trở về nhà, đánh vợ và người vợ tự vẫn luôn”, ông Pathare lý giải. Dẫn chứng số liệu nghiên cứu độc lập, chuyên gia này cho biết trong tổng các vụ tự vẫn xảy ra ở phụ nữ, có đến 1/3 các trường hợp có lịch sử từng phải chịu đựng bạo lực gia đình. Nhưng bạo hành gia đình lại không được nhắc tới trong dữ liệu của NCRB dưới góc độ là một nguyên nhân.

Chú thích ảnh
Ít có không gian, cơ hội để phụ nữ Ấn Độ được bày tỏ cảm xúc chân thật. Ảnh: Getty Images

Đại dịch COVID-19 khiến tình hình thêm trầm trọng. Theo Chaitali Sinha, chuyên gia tâm lý và là người làm việc cho một ứng dụng sức khỏe tâm thần ở Bangalore, những phụ nữ nội trợ có được “không gian an toàn” khi người chồng rời nhà đi làm. Nhưng không gian đó biến mất trong đại dịch.

Bạo lực gia đình trong tình huống này gắn với việc phụ nữ bị “mắc kẹt” với người chồng lạm dụng bạo lực. Dịch bệnh khiến những người vợ, người mẹ này không được đi lại, không được làm những công việc có thể mang lại cho họ niềm vui, sự khuây khỏa. Tức giận, đau đớn, buồn bực tích tụ theo thời gian và tự vẫn đã trở thành giải pháp cuối cùng với họ.

Ấn Độ là nước đứng đầu thế giới về số vụ tự tử. Đàn ông Ấn Độ chiếm 25% tổng số vụ tự tử ở nam giới trên toàn cầu, trong khi tỉ lệ này với phụ nữ Ấn Độ là 36% với nhóm đối tượng tuổi từ 15 đến 39 tuổi. Nhưng theo tiến sĩ Pathare, số liệu chính thức do Ấn Độ công bố thấp hơn nhiều, với tỉ lệ thấp hơn từ 30% đến 100% so với thực tế.

Nguyên nhân là bởi tự tử thường là vấn đề được mọi người né tránh, không muốn đề cập công khai. Người dân có thiên hướng cảm thấy xấu hổ, kỳ thị người tự tử, nhiều gia đình cố giấu chuyện. Tại các vùng nông thôn ở Ấn Độ, không có quy định bắt buộc giám nghiệm tử thi, số gia đình giàu có thường “chạy” cảnh sát địa phương để biến một vụ tự tử thành cái chết bất ngờ.

Ông Pathare nhìn nhận ưu tiên đầu tiên cần đặt ra trong phát triển chiến lược quốc gia ngăn chặn nạn tự tử phải là nâng cao chất lượng số liệu. “Nếu bạn nhìn vào số vụ có ý định tự tử ở Ấn Độ, con số thấp ở mức đáng ngạc nhiên. Ở các nơi trên thế giới, số vụ có ý định tự tử thường cao gấp từ 4 đến 20 lần số ca tự tử xảy ra trên thực tế. Vì vậy, nếu Ấn Độ ghi nhận 150.000 ca tự tử vào năm ngoái, số ca có ý định tự tử dao động từ 600.000 đến 6.000.000 ca”, chuyên gia này chia sẻ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo BBC)
Hàng chục phụ nữ Ấn Độ bị rao 'bán đấu giá' trên mạng
Hàng chục phụ nữ Ấn Độ bị rao 'bán đấu giá' trên mạng

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra vụ việc hàng chục phụ nữ theo đạo Hồi bị rao bán trong các cuộc "đấu giá" giả trên mạng mà họ không hề hay biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN