5 triệu phụ nữ Ấn Độ dựng thành 'hàng rào sống' đòi bình đẳng giới

Hàng triệu phụ nữ Ấn Độ đã chung tay tạo thành một bức tường “sống” dọc các con đường và đường cao tốc của bang Kerala trong ngày đầu tiên của năm 2019 để gửi một thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới.

Chú thích ảnh
Bức tường "sống" dài 620 km. Ảnh: AFP

Cuộc biểu tình với tên gọi “Bức tường phụ nữ” đã thu hút sự tham gia của khoảng 5 triệu phụ nữ ở mọi lứa tuổi và tầng lớp. Họ xếp thành bức tường bằng người dài 620km. Đây được coi là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Cuộc biểu tình thu hút hơn 5 triệu người phụ nữ tham gia. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bức tường "sống" dựng tại thành phố Kasaragod. Ảnh: Twitter/neelippenu

Nguyên nhân cuộc biểu tình là do một tranh cãi liên quan đến sự kiện phụ nữ không được vào đền thiêng Sabarimala ở Kerala. Phụ nữ trong độ tuổi có kinh nguyệt bị cấm vào đền. Bất chấp việc một tòa án tối cao của Ấn Độ xóa bỏ lệnh cấm vào tháng 9, các du khách nam vẫn tấn công, xúc phạm phụ nữ vào đền.

Cuộc biểu tình kéo dài 15 phút, trong đó những người tham gia cam kết ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ và đấu tranh cho chủ nghĩa thế tục – thế giới quan đề cao sự phân tách giữa nhà nước và tôn giáo.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Người biểu tình Áo vàng ôm cảnh sát Pháp chúc mừng trong Đêm Giao thừa
Người biểu tình Áo vàng ôm cảnh sát Pháp chúc mừng trong Đêm Giao thừa

Đêm Giao thừa vừa trở thành khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa lực lượng cảnh sát Pháp và người biểu tình Áo vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN