Quang cảnh bờ biển thành phố Miyazaki, Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Đây là con số xuất hiện trong nghiên cứu mới của Hiệp hội Du lịch Nhật Bản. Không chỉ chịu tác động của tình trạng bờ biển ngày càng thu hẹp do xói lở, nhiều địa phương còn quyết định đóng cửa các bãi tắm vì lượng khách giảm mạnh trong bối cảnh nắng nóng khắc nghiệt.
Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn thông tin từ Hiệp hội Du lịch Nhật Bản cho biết cả nước có 1.379 bãi tắm được cấp phép vào năm 1993. Con số này duy trì ở mức trên 1.300 trong những năm đầu thập niên 2000 trước khi bắt đầu xu hướng giảm. Đến năm 2022, lần đầu tiên số lượng bãi tắm giảm xuống dưới 1.000, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, và xuống còn 969 bãi vào năm 2024. Số liệu của Hiệp hội Du lịch Nhật Bản dựa trên dữ liệu mà họ thu thập được từ các tỉnh và thành phố.
Theo luật pháp Nhật Bản, chính quyền địa phương và các hiệp hội quản lý bãi biển phải xin phép chính quyền tỉnh mỗi năm để được mở cửa các bãi tắm.
Kyodo đã tiến hành điều tra để tìm hiểu lý do ngày càng ít bãi biển được mở cửa. Những lý do được chính quyền địa phương đưa ra là thiếu nhân viên cứu hộ, và lợi nhuận thấp đối với các nhà điều hành trong bối cảnh lượng người đi biển giảm do người dân tránh bị cháy nắng và chuyển sang các hoạt động giải trí trong nhà. Những năm gần đây, Nhật Bản liên tục hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan, khiến nhiều người ngại đến bãi biển vì lo bị cháy nắng hoặc sốc nhiệt.
Ví dụ, tại tỉnh Kanagawa gần Tokyo, hiệp hội chịu một phần chi phí vận hành cho bãi tắm Miura Kaigan đã gặp khó khăn về tài chính và quyết định không mở cửa vào năm 2024. Bãi tắm Hakotsukuri ở tỉnh Osaka, phía Tây Nhật Bản, cũng không mở cửa vào năm 2024.
Trong một số trường hợp, chẳng hạn như bãi tắm Otake Kaigan Hokota ở tỉnh Ibaraki, phía Đông Bắc Tokyo, hiện tượng sạt lở bờ biển là một yếu tố, do các con sông không còn mang cát đến bờ biển do bị khai thác cho công cuộc xây dựng kể từ thời kỳ tăng trưởng cao của Nhật Bản từ giữa những năm 1950 đến đầu những năm 1970.
Thay đổi dòng chảy do việc xây dựng đê chắn sóng cũng là một yếu tố. Chính quyền địa phương khuyến cáo không nên bơi ở những bãi biển không được chỉ định bởi thiếu vắng nhân viên cứu hộ hoặc người giám sát.