Lực lượng tên lửa chiến lược Nga diễn tập đột xuất

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Yegorov ngày 22/7 cho biết hai sư đoàn tên lửa Tagil và Yasnenskaya thuộc Đơn vị tên lửa Orenburg đã bắt đầu cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu đột xuất ở khu vực Urals của nước này.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Yegorov nói: "Mục tiêu của cuộc kiểm tra đột xuất này là nhằm đánh giá khả năng của các đơn vị tên lửa ở tình trạng báo động cao trong khoảng thời gian quy định, cũng như khả năng sẵn sàng thực thi các nhiệm vụ được giao". Cuộc diễn tập kéo dài đến ngày 27/7 trên bao gồm các khoa mục tuần tra chiến đấu, tái triển khai các khẩu đội tên lửa tại các thao trường huấn luyện quy định.

Sư đoàn tên lửa Tagil được trang bị các tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol (NATO gọi là SS-25 Sickle), trong khi sư đoàn Yasnenskaya trang bị tên lửa đạn đạo RS-20V Voyevoda (NATO gọi là SS-18 Satan).

Trước đó, hôm 21/7 vừa qua, các lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất cuộc tập trận bất ngờ lớn nhất kể từ thời Liên Xô nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng tác chiến. Khoảng 160.000 binh sĩ, 1.000 xe tăng, xe bọc thép, 130 máy bay và 70 tàu chiến đã tham gia cuộc tập trận này.



TN (Theo THX)
Nga chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới vào 2014
Nga chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới vào 2014

Nga sẽ bắt đầu thực hiện dự án thiết kế kỹ thuật loại máy bay ném bom chiến lược mới trong năm 2014. Tổ hợp hàng không tầm xa mới (PAK DA) đầy hứa hẹn này sẽ thay thế các máy bay Tu-95 MS và Tu-160 hiện đang được sử dụng ở Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN