Lực lượng Phòng thủ Không gian Nga tiếp nhận S-400

Thông cáo của cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 cho biết trong năm nay, lữ đoàn phòng không của Lực lượng Phòng thủ Không gian vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận vào biên chế trung đoàn tên lửa phòng không S-400 “Triumph”, 6 cụm radar “Nebo–M” và 23 trạm radar loại “Podlet” và “Sopka”.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.


Thông cáo cũng cho biết thêm rằng “các đơn vị kỹ thuật vô tuyến điện của Lực lượng phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga trong năm 2014 đồng thời sẽ nhận vào biên chế các trạm radar đã hiện đại hóa như “Desna”, “Kasta” và nhiều loại khác.

Tại thời điểm hiện tại, thành phần chiến đấu của Lực lượng phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga bao gồm 3 trung đoàn tổ hợp các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến tầm xa và tầm trung S -400 “Triumph”, 18 xe chiến đấu trong tổ hợp tên lửa pháo phòng không cận chiến “Panshi-S1” cũng như trạm radar “Gamma”, “Nebo- SVU” cùng các tổ hợp phương tiện tự động hóa “Phundament”.



TN (theo RUVR)
Nga sử dụng máy bay MiG-29K mới
Nga sử dụng máy bay MiG-29K mới

Phi công của hạm đội Bắc của Nga sẽ được huấn luyện lái máy bay MiG-29K mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN