Nga sử dụng máy bay MiG-29K mới

Phát ngôn viên Hạm đội Bắc của Nga, Đại tá Vadim Serga cho biết các phi công của hạm đội này sẽ được huấn luyện lái máy bay MiG-29K mới.

Máy bay chiến đấu MiG-29. Ảnh: Rianovosti


Theo ông Serga, năm nay, tại cơ sở trung tâm đào tạo Yeisk ở vùng Krasnodar, các phi công thuộc Hạm đội Bắc sẽ nghiên cứu sử dụng máy bay chiến đấu mới MiG-29K. Hiện đội ngũ phi công đang được đào tạo lý thuyết.

MiG-29K là máy bay thế hệ 4++, được thiết kế đáp ứng nhiệm vụ phòng không cho Hải quân Nga, giành ưu thế trên không, tấn công các mục tiêu trên mặt nước và mặt đất bằng vũ khí chính xác cao.

So với các phương tiện tiền nhiệm, MiG-29K là máy bay tiên tiến với tỷ lệ cao các vật liệu hợp thành, với tính tàng hình trong trường vô tuyến định vị, được tăng sức chứa nhiên liệu và tải trọng vũ khí.


TN(Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Nga triển khai máy bay chiến đấu giáp biên giới NATO
Nga triển khai máy bay chiến đấu giáp biên giới NATO

Một đơn vị máy bay chiến đấu của Nga đã được triển khai tại căn cứ không quân tại Belarus nhằm thực hiện nhiệm vụ cảnh báo như là một phần của một mạng lưới phòng không tích hợp trong khu vực, hãng tin BelaPAN của Belarus ngày 9/12 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN